Một nhà sư 40 tuổi lần thứ 2 quyết chinh phục tấm bằng Tốt nghiệp THPT

(PLO)- Tu sĩ Thích Quảng Phước (40 tuổi) là nhà tu hành tại tỉnh Bình Thuận lần thứ hai quyết tâm chinh phục bằng được tấm bằng tốt    nghiệp THPT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) có 1 thí sinh đặc biệt là tu sĩ Thích Quảng Phước (40 tuổi - tên thật là Võ Văn Lâm.), ngụ ở tỉnh Bình Phước hiện đang tu hành tại tỉnh Bình Thuận.

Trả lời PLO, tu sĩ Thích Quảng Phước cho biết mình tên thật là Võ Văn Lâm. Năm 2021, cũng đã tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) nhưng do thiếu 0,19 điểm nên tu sĩ Phước bị trượt tốt nghiệp.

Điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) nơi tu sĩ Thích Quảng Phước tham dự kỳ thi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) nơi tu sĩ Thích Quảng Phước tham dự kỳ thi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Năm 2022, để thuận lợi cho quá trình thi cử, đầu tháng 12-2021, tu sĩ Phước đã ra tỉnh Thanh Hóa để ôn luyện và học tập tại chùa Hưng Phúc (TP. Thanh Hóa) và tham dự Kỳ thi THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Tu sĩ Phước chia sẻ: “Các bạn trẻ hiện nay học rất tốt, trong cuộc sống con người lại rất cần có những vốn kiến thức, hiểu biết nhất định, vì thế tôi thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong học tập nên đã đăng ký thi lại với hy vọng vượt qua Kỳ thi THPT năm 2022”.

Khi PV đặt câu hỏi môn học nào tu sĩ Phước yêu thích nhất? Tu sĩ Phước cho biết: "Tôi rất thích môn Lịch sử, bởi vì Lịch sử cho lớp trẻ hiểu hơn về sự hi sinh của cha ông đi trước đã phải đánh đổi bằng xương máu để có hòa bình độc lập.


Tu sĩ Thích Quảng Phước (40 tuổi) với quyết tâm chinh phục tấm bằng Tốt nghiệp THPT. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Môn Lịch sử cũng cho lớp trẻ cần nỗ lực hơn nữa vì đất nước Việt Nam tươi đẹp từ đó nỗ lực cống hiến xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, sánh vai với cường quốc năm châu", tu sĩ Phước tin tưởng.

"Đề thi Ngữ Văn năm nay không quá khó và tôi cũng rất thích phần đọc hiểu về chủ đề tuổi trẻ. Qua đó lớp trẻ Việt Nam trong tương lai sẽ nỗ lực hơn, trách nhiệm để đưa Việt Nam hùng cường", tu sĩ Phước chia sẻ sau khi kết thúc môn Ngữ Văn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.