Một người Campuchia lãnh án vì lái xe tông chết người

(PLO)- Chia Saran (quốc tịch Campuchia) sang Việt Nam làm thuê và mượn xe máy để đi lại. Saran lái xe lấn sang phần đường bên trái đụng vào xe máy do anh Kha đang chạy theo chiều ngược lại khiến anh Kha tử vong.

Bị cáo Chia Saran tại phiên tòa.

Ngày 5-8 TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt Chia Saran (sinh năm 1997, quốc tịch Campuchia) hai năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả xe máy cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đã cho bị cáo mượn.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13-5-2016 trên quốc lộ 22B, Chia Saran không có bằng lái xe hạng A1 theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khiển xe mô tô không biển số chở theo một người Campuchia khác.

Khi tới khu vực tổ 17, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Chia Saran điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái đụng vào xe máy do anh Nguyễn Văn Kha đang chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả của tai nạn khiến anh Kha tử vong do chấn thương sọ não. Chia Saran cũng bị thương tích nhẹ và được đưa đi điều trị. Được biết bị cáo là người Campuchia sang Việt Nam làm thuê, mượn xe máy để đi lại, chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo cũng đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng nên gia đình người bị hại có xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì thế tòa đã cân nhắc xem xét tuyên mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm