Một ngành cao đẳng có điểm chuẩn học bạ lên đến gần 8 điểm/môn

(PLO)- Ngành có điểm học bạ cao nhất lên đến 31 điểm là Công nghệ kỹ thuật ô tô, theo tổ hợp ba môn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT năm 2022.

Theo đó, trong 18 ngành học của trường, ngành có điểm học bạ cao nhất lên đến 31 điểm là Công nghệ kỹ thuật ô tô, kế đến là công nghệ kỹ thuật cơ khí với 27 điểm và Công nghệ thông tin là 26 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 20 đến 23 điểm.

Được biết, ở phương thức xét học bạ, điểm xét tuyển các ngành theo ba tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, anh) và D01 (toán, văn, anh). Trong đó, môn Toán nhân hệ số 2. Như vậy, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật ô tô, thí sinh phải đạt mỗi môn gần 8 điểm mới có thể trúng tuyển.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Nhà trường lưu ý, thời gian đăng ký nhập học từ ngày 15-7 đến 16 giờ 30 ngày 18-7 cho tất cả các ngành, nghề. Sau thời gian trên, thí sinh không thực hiện xem như từ chối đăng ký nhập học.

Năm nay, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu. Trường xét tuyển theo ba phương thức, gồm xét học bạ THPT; kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT năm 2022 và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.