Một HLV chết, 35% thành viên đội Valencia nhiễm COVID-19

(PLO)- Trở về từ Milan (Ý), đội Valencia cho rằng đó là căn nguyên khiến 35% thành viên của đội nhiễm COVID-19. Bóng đá Tây Ban Nha càng sốc hơn khi nhận tin HLV trẻ qua đời vì COVID-19.

Ngay sau khi La Liga “đóng cửa” vì dịch COVID-19 đến mức báo động thì giới bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục nhận những thông tin rúng động. HLV đội trẻ của CLB Atletico Portada Alta, Francisco Garcia, 21 tuổi vừa qua đời và là nạn nhân trẻ nhất trong năm ca tử vong ở vùng Malaga.

Thông báo của CLB CLB Atletico Portada Alta về cái chết của HLV trẻ Francisco Garcia.

Francisco Garcia hồi đầu tuần sau khi anh được chuyển vào cấp cứu ở bệnh viện Malaga và dương tính với COVID-19.

Thông tin khác gây rúng động không kém trong giới bóng đá Tây Ban Nha là 35% thành viên của CLB Valencia nhiễm COVID-19.

Con số cụ thể mới được ghi nhận là ít nhất chín cầu thủ thành viên ban huấn luyện dương tính với COVID-19.

Thông báo của CLB Valencia phát đi có vẻ hướng đến nguồn dịch bệnh mà cầu thủ mình nhiễm xuất phát từ trận đấu lượt về Champions League tại TP Milan, nơi được xem là tâm dịch ở nước Ý. Thông báo này nêu rõ: “CLB Valencia đã áp dụng những biện pháp kiểm dịch chặt chẽ sau trận đấu với CLB Atalanta của Ý tại Champions League ở TP Milan. Dù vậy nhưng chúng tôi phải thông báo tin không vui là theo kết quả xét nghiệm tỉ lệ dương tính của CLB ở mức 35%”.

Trận bóng Atalanta - Valencia, nơi được xem là khởi nguồn lây COVID-19 cho cầu thủ đội khách.

Trận Atalanta - Valencia tại TP Milan, nơi được xem là tâm dịch ở Ý

Trước đó, ngày 15-3, CLB Valencia thông báo xác nhận trung vệ Ezequiel Garay dương tính với COVID-19 và đấy cũng là cầu thủ La Liga đầu tiên bị nhiễm. Sau đó là các các cầu thủ Garay, Mangala và Jose Gaya...

CLB Valencia còn đưa thêm thông báo mang tính cộng đồng: “… Qua đó, CLB Valencia mong muốn và đề nghị mọi người ở nhà, tuân theo các biện pháp vệ sinh, diệt khuẩn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.