Một công ty du lịch Việt bán tour đi Mỹ kết hợp tiêm vaccine

(PLO)- Xu hướng đi “Du lịch vaccine” đang bắt đầu diễn ra tại một số nước trên thế giới.

Lần đầu tiên một doanh nghiệp du lịch tung chương trình du lịch đến Mỹ kết hợp tiêm vaccine COVID-19. Đó là Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà Travel.

Ông Lê Văn Trí, Trưởng phòng truyền thông công ty du lịch Hồng Ngọc Hà Travel cho biết: "Việc đa dạng hóa lựa chọn và cơ hội tiêm chủng, giúp du khách Việt Nam tiếp cận một cách chủ động đến nguồn cung vaccine uy tín hàng đầu thế giới như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson".

Cũng theo ông Trí, hiện tại Việt Nam không có bất kì quy định pháp lý về việc không cho người Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài. Vấn đề này chỉ phụ thuộc vào quy định nhập cảnh ở các nước du khách đến.

Đặc biệt, trong giai đoạn này Mỹ có chính sách mở cửa, chấp nhận cho khách du lịch vào nước họ và việc đi du lịch để tiêm vaccine tại Mỹ là một cơ hội tốt cho những ai có nhu cầu tiêm chủng kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thăm thân…

Đại diện Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà Travel thông tin thêm: Du lịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Mỹ dựa trên hình thức du lịch Free & Easy (gồm vé máy bay, khách sạn, xe đưa đón..).

Theo đó, giá từ 44.990.000 đồng/khách, thời gian tám ngày bảy đêm, gồm vé máy bay đến Mỹ, khách sạn tiêu chuẩn từ ba sao trở lên tại trung tâm thuận tiện di chuyển, phí xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Mỹ.

Phí visa, bảo hiểm du lịch cao cấp có thời hạn đến 31 ngày; hướng dẫn viên hỗ trợ đăng ký, thủ tục tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Mỹ và được tiêm vaccine Johnson & Johnson.

"Du khách có thể chọn tham gia trọn vẹn hành trình tiêm chủng, nghỉ ngơi, khám phá hoặc chỉ tham gia một phần hành trình mà vẫn được công ty hỗ trợ khâu đăng ký và hướng dẫn tiêm chủng vaccine COVID-19", đại diện Hồng Ngọc Hà Travel cho hay.

Cũng theo đại diện Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà Travel, xu hướng “Du lịch vaccine” đang bắt đầu tại một số nước trên thế giới.

Du lịch Mỹ kết hợp tiêm vaccine theo hình thức free&easy 

Trao đổi với Pháp Luật TP.CM liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch nói: Hiện nay việc xuất cảnh ra nước ngoài vẫn bình thường, không cấm. Còn nhập cảnh thì phải tuân theo các quy định trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.  

Được biết, hiện nay du khách tại một số nước đang đổ về Mỹ theo hình thức du lịch kết hợp tiêm vaccine. Các hãng hàng không và các công ty du lịch đang tận dụng cơ hội này để mở rộng thị trường. Một số công ty du lịch Thái Lan cũng đang mời chào tour du lịch vaccine COVID-19 trọn gói tới Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.