Một bệnh binh hơn 20 năm sống trong cảnh không nhà

 
(PL) - Ông Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1964, trú thôn Ngọc Chử, xã Trường Thọ, huyện An Lão (Hải Phòng) phản ánh: Ông tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc từ năm 1984.

Sau nhiều lần bị thương, năm 1987 ông trở về quê ở xã Trường Thọ với tình trạng bị liệt toàn thân, suy giảm 81% sức khỏe. Ông được công nhận là bệnh binh nặng đặc biệt 1/3. Ông không vợ con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hiện chưa có chỗ ở. Vì vậy, ông đã nhiều lần làm đơn xin cấp đất ở gửi đến UBND xã Trường Thọ và UBND huyện An Lão nhưng luôn được trả lời là không có chủ trương cấp đất cho thương, bệnh binh.

Bệnh binh Nguyễn Văn Cương bị suy giảm 81% sức khỏe. Ảnh: ĐẶNG TUYỀN

Nhiều lần làm đơn xin cấp đất không được, ông Cương bèn vay mượn hơn 200 triệu đồng để đấu giá một lô đất ở thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ. Tuy nhiên, ông Cương không có nguồn để trả nợ hơn 200 triệu đồng nên lô đất trên có nguy cơ không giữ lại được. “Tôi chỉ tha thiết mong chính quyền địa phương giải quyết chế độ cho mình theo đúng quy định của Nhà nước nhưng UBND huyện An Lão luôn trả lời tôi là không có quỹ đất cấp cho đối tượng chính sách”.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Trường Thọ, cho biết: “Trước khi đấu giá quyền sử dụng đất, chúng tôi đã rà soát các gia đình chính sách và báo cáo lên UBND huyện để làm thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách. Trường hợp của ông Cương chúng tôi cũng đã báo cáo UBND huyện rồi nhưng không hiểu sao lại vậy”.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết lô đất ông Cương mua đấu giá không thuộc trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Tuấn không trả lời vì sao huyện và xã không cấp đất cho ông Cương theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Luật sư Trần Ngọc Hải (Đoàn Luật sư TP Hải Phòng) cho rằng trường hợp ông Cương sẽ được miễn 100% tiền sử dụng đất theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. “Ông Cương nhiều lần làm đơn xin cấp đất từ những năm 1990, bản thân ông Cương bị liệt như vậy thì UBND xã và UBND huyện phải giải quyết chế độ chính sách trước. UBND huyện An Lão và UBND xã Trường Thọ nói không có quỹ đất cho người có công nhưng lại có quỹ đất bán đấu giá là điều không thể chấp nhận được” - luật sư hải nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.