Moscow ngập sắc đỏ dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng

(PLO)- Moscow đã được trang hoàng rực rỡ và thắt chặt an ninh để đón các vị khách quý tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 6-5, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết 29 lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 7 đến 10-5 tại thủ đô Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi đã gửi lời mời đến các vị khách từ phương xa và chúng tôi kỳ vọng 29 vị lãnh đạo và nguyên thủ các nước sẽ đến tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng” - ông Ushakov chia sẻ.

Lãnh đạo nào sẽ có mặt?

Theo ông Ushakov, 29 quốc gia mà Nga đã gửi lời mời tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bao gồm các nước thành viên Liên bang Xô Viết - Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, cùng lãnh đạo Abkhazia và Nam Ossetia (vùng ly khai Nga công nhận); các quốc gia Bosnia và Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Trung Quốc, Congo, Cuba, Ai Cập, Equatorial Guinea, Ethiopia, Guinea Bissau, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Palestine, Serbia, Slovakia, Venezuela, Việt Nam, and Zimbabwe.

Tham dự Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, cùng Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Nhận lời mời từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga.

Huân chương Chiến thắng và Huân chương Chiến tranh Vệ quốc khổng lồ được dựng trước Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga.jpg
Huân chương Chiến thắng (trái) và Huân chương Chiến tranh Vệ quốc (phải) khổng lồ được dựng trước Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga. Ảnh: Nezavisimaya Gazeta

Tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ trong buổi duyệt binh nhân Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ bao gồm các đoàn binh đến từ 13 quốc gia: Azerbaijan, Việt Nam, Belarus, Ai Cập, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.

Ông Ushakov cũng cho biết Nga đã gửi lời mời tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng đến hơn 150 Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền các nước tại Nga và Ngoại trưởng các nước. Các cựu binh từng tham gia Thế chiến 2, bao gồm cựu lính Mỹ và Israel, đã xác nhận tham gia. Điện Kremlin cũng hy vọng quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng từ 34 nước sẽ đến tham dự lễ theo lời mời từ phía Nga.

Biểu tượng Mẹ Tổ quốc kêu gọi của Nga nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.jpg
Biểu tượng Mẹ Tổ quốc của Nga nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Ảnh: Nezavisimaya Gazeta

Phấp phới sắc đỏ, an ninh tuyệt đối

Vào thời điểm này, thủ đô Moscow đang được trang hoàng để chuẩn bị cho dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Phó Thị trưởng về Nhà ở, Tiện ích, và Cảnh quan Moscow - ông Pyotr Biryukov cho biết mọi tòa nhà, phố xá, quảng trường và công viên đã được bao phủ bởi một sắc đỏ “Chiến thắng” của gần 4.000 vật trang trí, bao gồm những dải ruy băng Thánh George đung đưa theo những lá cờ đỏ phấp phới, những ngôi Sao Chiến thắng đỏ ngọc to lớn cùng 15.000 nụ tulip rực rỡ lan tỏa khắp phố phường Moscow, theo tờ Rossiyskaya Gazeta.

Cờ Chiến thắng phấp phới quanh Quảng trường Đỏ.jpg
Cờ Chiến thắng phấp phới quanh Quảng trường Đỏ. Ảnh: Nezavisimaya Gazeta

Đối diện cổng chính của Khu Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc gia (VDNH) là ngôi sao năm cánh màu đỏ ngọc ruby, cao 12 m và nặng 36 tấn, được mô phỏng từ ngôi sao đỏ trong Huân chương Chiến thắng - huân chương trang trọng nhất của Liên minh Xô Viết.

Ngôi sao chiến thắng màu đỏ ruby cao 12 mét đối diện cổng vào Khu Triển lãm VDNK.jpg
Ngôi sao Chiến thắng màu đỏ ruby cao 12 m đối diện cổng vào Khu Triển lãm VDNK. Ảnh: Nezavisimaya Gazeta

Liền kề với Quảng trường Đỏ là con đường Nikolskaya vốn nổi tiếng với cổng trang trí bằng đèn LEDs - nhưng nay đã được thay thế bằng những dải ruy băng đỏ treo cùng hàng trăm đóa tulip đỏ thắm, tạo nên một không gian mang ý nghĩa đặc trưng mới cho dịp lễ.

Đường Nikolskaya treo hoa và băng rôn thay đèn LED.jpg
Đường Nikolskay được treo hoa và băng rôn thay đèn LED. Ảnh: Arina Antonova/TASS

Nga cũng đã cho thắt chặt các biện pháp bảo vệ hơn tại Moscow để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho buổi lễ. Tờ Moskovsky Komsomolets cho biết mạng Internet, mạng di động sẽ bị ngắt quãng tạm thời xuyên suốt quá trình buổi lễ diễn ra.

Đồng thời, lực lượng an ninh sẽ chặn giao thông tiến vào khu vực trung tâm của thành phố, bao gồm cả các tuyến tàu điện ngầm vào ngày tổng duyệt 7-5 và ngày buổi lễ chính thức diễn ra 9-5.

Mỗi năm đến ngày 9-5, Nga sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) để ăn mừng chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức. Lễ kỷ niệm không chỉ là ngày tri ân hơn 20 triệu người đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít, mà cũng là dịp để Nga chứng minh năng lực quân sự với thế giới.

Một trong số biểu tượng Chiến thắng của Lễ kỷ niệm là dải ruy băng Thánh George, gồm 3 sọc đen và 2 sọc cam, là một phần của Huân chương Thánh George - huy chương quân sự trang trọng nhất của quân đội Nga. Ruy băng Thánh George thường được sử dụng trong Ngày Chiến thắng để tri ân những binh lính đã tham gia chiến tranh chống phát xít.

Những dải ruy băng Thánh George được treo trên cây.jpg
Những dải ruy băng Thánh George được treo trên cây nhân lễ kỷ niệm Chiến thắng. Ảnh: Moskovsky Komsomolets

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.