Những lãnh đạo nào sẽ đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng?

(PLO)- Phía Điện Kremlin công bố danh sách đại diện của 29 quốc gia sẽ tới Moscow tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Yury Ushakov - trợ lý của tổng thống Nga - cho biết sẽ có đại diện của 29 quốc gia, bao gồm nguyên thủ quốc gia và đại sứ, đến Moscow trong tuần này để tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 - dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II.

Buổi lễ diễn ra với màn duyệt binh truyền thống tại Quảng trường Đỏ, theo đài RT.

Theo ông Ushakov, nhiều nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề lễ kỷ niệm.

lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
Ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Trong số những lãnh đạo được xác nhận sẽ tham dự có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil - ông Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic, Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro, Tổng thống Ai Cập - ông Abdel Fattah El-Sisi và Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ không tham dự do New Delhi đang trong tình trạng căng thẳng với Pakistan, nhưng Ấn Độ vẫn cử một đoàn đại diện cấp cao đến dự.

Nga cũng đã mời một số lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), như Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban, nhưng Hungary đã từ chối tham dự.

Đại sứ Mỹ tại Nga - bà Lynne Tracy cũng nhận được lời mời, tuy nhiên bà vẫn chưa xác nhận có mặt hay không.

Ngoài các đoàn quân đội Nga, lễ duyệt binh năm nay sẽ có sự tham gia của các lực lượng từ 13 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam.

Các cựu chiến binh đến từ nhiều nước như Armenia, Israel, Mông Cổ và Mỹ cũng sẽ đến Moscow để dự lễ.

Ông Ushakov nhận định rằng lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay đang trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng, cho thấy vị thế ngày càng lớn của Nga trên trường quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo nước ngoài không đến Nga vì lý do an ninh. Nga đã phản bác mạnh mẽ, cho rằng ông Zelensky đang đe dọa sự an toàn của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.