Mong giảm áp lực trên vai những người thầy

(PLO)- Theo Phó Giáo sư Lê Đình Minh Trí, bên cạnh thu nhập, việc giảm áp lực lên vai các thầy cô cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng và có thể làm ngay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 40 Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, PLO đã đăng tải loạt bài Những người giữ lửa nghề giáo. Loạt bài đã khắc họa hình ảnh, câu chuyện về niềm say mê, tâm huyết của nhiều nhà giáo đã và đang giảng dạy từ bậc học mầm non đến giáo dục đại học tại TP.HCM.

Trong chủ đề này, PLO cũng đã nhận được chia sẻ từ một nhân vật đặc biệt, đó là PGS-TS Lê Đình Minh Trí (Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM). Đặc biệt bởi PGS-TS Lê Đình Minh Trí sinh năm 1986, là một trong số các ứng viên trẻ tuổi nhất được xét đạt chuẩn Phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2022.

Ông viết:

Tôi đã ước mơ được làm thầy giáo theo truyền thống gia đình ngay từ nhỏ, nhất là từ người cha quá cố của tôi, người đã dành cả đời gắn bó với nghề giáo.

Tôi nghĩ rằng dù ở bất cứ thời đại hay bậc học nào, dù phương pháp giảng dạy và công nghệ có thay đổi, người thầy vẫn sẽ luôn đóng vai trò là “người truyền lửa”. Hình ảnh người thầy – người truyền ngọn lửa kiến thức và đam mê đến người học luôn là động lực để tôi chọn nghề, phấn đấu ngày một tốt hơn.

Tôi luôn cảm thấy vui mỗi khi được chia sẻ thành công với học trò của mình. Những đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng, những dòng tin nhắn báo tin em đã được học bổng này, chuẩn bị đi du học nước kia, đó là những thành tựu và hạnh phúc của sự nghiệp trồng người

Tôi nghĩ, ngọn lửa ấy luôn cần được nhóm và giữ bằng những thành tựu và niềm vui với nghề. Về thành tựu, thầy cô hãy đặt ra cho mình những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn (học thêm bằng cấp hay thành thạo một kỹ năng nào đó). Về niềm vui, thầy cô hãy đem chất trẻ và sự sáng tạo của mình vào công việc (ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, dùng mạng xã hội để kết nối và chia sẻ…).

Tuy nhiên, thẳng thắn rằng, mặt bằng chung về thu nhập của giáo viên luôn đi sau so với sự phát triển của xã hội, mặc dù vấn đề này luôn được dư luận và các thế hệ lãnh đạo ngành quan tâm.

Qua sự chia sẻ của quý lãnh đạo ngành thời gian gần đây, chúng ta hiểu rằng cơ chế có những rào cản và vấn đề này không dễ cải thiện một sớm một chiều. Nhưng theo tôi, bên cạnh thu nhập, việc giảm áp lực lên vai các thầy cô cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng và có thể làm ngay. Làm thế nào để thầy cô được giảm áp lực thi đua, thành tích, giảm các công việc hành chính và phục vụ để quý thầy cô được chuyên tâm đầu tư cho bài giảng của mình.

Còn với tôi, tôi cũng chưa đủ trải nghiệm để có thể nhắn nhủ gì đến các thế hệ giáo viên trẻ, chỉ biết rằng nghề giáo là nghề mang những giá trị thiêng liêng, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và gìn giữ những giá trị của người Thầy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.