Mỗi tháng người Việt chi gần 140 triệu USD nhập tôm, cá

(PLO)- Dù là nước xuất khẩu thủy sản nhưng vài năm trở lại đây, Việt Nam nhập khẩu nhiều  loại thủy sản từ nhiều nước để chế biến xuất khẩu lẫn tiêu thụ trong nước.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam trong tháng 5-2018 tăng 29% so với tháng 4-2018 và tăng mạnh 60% so với tháng 5-2017, đạt hơn 163 triệu USD.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thủy sản các loại tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 698 triệu USD.
Ấn Độ, Na Uy, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn là các thị trường chủ yếu cung cấp tôm, cá nhập khẩu cho Việt Nam. Đáng chú ý, thủy sản nhập khẩu từ Ấn Độ tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 152 triệu USD, chiếm 22% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước.

Việt Nam nhập nhiều tôm sú từ Ấn Độ do nguyên liệu trong nước không đủ để chế biến xuất khẩu.

Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Na Uy về Việt Nam tăng rất mạnh 72% so với cùng kỳ, đạt 72 triệu USD, chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch; nhập từ Đài Loan cũng tăng 41%, đạt 47 triệu USD, chiếm 7%. Chỉ có nhập khẩu thủy sản từ thị trường Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay lại sụt giảm 9%, chỉ đạt 44 triệu USD, chiếm 6%.
Sản phẩm mà Việt Nam thường xuyên nhập từ Ấn Độ là tôm sú. Nguyên nhân do nguồn nguyên liệu trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu, nên phải tìm nguồn nguyên liệu thay thế. Việt Nam nhập khẩu thủy sản từ Đài Loan chủ yếu là tôm sú, cá ngừ, mực. Nhập khẩu từ Na Uy nhiều nhất là cá hồi. Một số nguyên liệu Việt Nam nhập từ Nhật Bản là loại hiếm như cá thu đao, cá hồi, cá tuyết… Còn nhập khẩu từ Indonesia nhiều nhất là tôm, cua, rong biển.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thủy sản về Việt Nam từ phần lớn các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó tăng mạnh nhập khẩu từ các thị trường như: Indonesia tăng 78%, Malaysia tăng 83%, Ba Lan tăng 74%; Canada tăng 78%, Hàn Quốc tăng 72%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.