Mỗi người Việt uống gần 45 lít bia/năm

(PLO)- Tiềm năng của ngành bia vẫn rất rộng mở với nhà sản xuất, các dòng bia mới như bia có hương vị trái cây, bia vị tequila, bia thủ công... đã được thị trường đón nhận.

Theo báo cáo Điều Gì Tiếp Theo Cho Các Thị Trường Đang Phát Triển  Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho thấy người tiêu dùng (NTD) tại Brazil, Việt Nam, Argentina, Ghana và Bờ Biển Ngà ngày càng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn.

Đặc biệt bia và snack không chỉ là những thực phẩm chỉ để giải trí mà còn cho thấy NTD đã lựa chọn ngay cả khi họ không có nhu cầu thiết yếu về chúng. Ngoài ra, theo nghiên cứu, những quốc gia có điều kiện kinh tế vĩ mô tốt sẽ là môi trường thuận lợi cho hai ngành hàng này tăng trưởng.

Ở các thị trường đang phát triển, các xu hướng bia toàn cầu luôn có cơ hội để tăng trưởng mạnh mẽ như các sản phẩm bia cao cấp, bia thủ công, bia vị trái cây và các loại bia theo mùi vị. Ví dụ, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, lượng bia siêu cao cấp tại Brazil vẫn có mức tăng trưởng 30% và các loại bia cao cấp tăng 7%.

Tại Việt Nam, tính đến hết năm 2017 ngành hàng bia vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng tích cực với hai con số, đạt 10,2%.

Cơ hội và tiềm năng của ngành bia vẫn rất rộng mở với nhà sản xuất khi số lượng bia người Việt tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt khi các dòng bia mới, cao cấp như bia có hương vị trái cây, bia vị tequila, bia thủ công... đã được thị trường và NTD đón nhận.

Hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát (VBA) cho biết, sản lượng bia cả nước năm 2017 đạt trên 4 tỷ lít, tăng 260.000 lít (tương đương 6%) so với năm 2016. Như vậy bình quân mỗi người Việt uống gần 45 lít bia trong năm 2017, tăng gấp rưỡi so với trước đó hai năm.

Năm 2017 ngành hàng bia vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng tích cực với hai con số, đạt 10,2%

Báo cáo cũng chỉ ra snack là sản phẩm đang được NTD trên toàn cầu rất ưa chuộng. Trong năm 2017, ngành kinh doanh các sản phẩm đã tăng gần 3,4 tỷ USD trên toàn thế giới.

Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng của ngành hàng snack ở Việt Nam tăng cao, đạt mức 21%.

Ông Pat Dodd, Chủ Tịch, Khối các thị trường phát triển của Nielsen chia sẻ, nhiều DN nhận thấy chiến lược và chiến thuật để triển khai kế hoạch kinh doanh tại các thị trường đang phát triển phải thay đổi nhanh hơn so với những gì họ đã làm trong quá khứ.

NTD và các đối thủ cạnh tranh ngày càng thông thái, tân tiến hơn... Do đó, để giành được thắng lợi DN luôn luôn thay đổi chiến lược để bắt kịp với những thay đổi tại các thị trường này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.