Gần Tết: Hạt dưa, hướng dương... lậu lại tung hoành

(PLO)- Gần Tết, tình hình kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng.

Ngày 11-1, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) TP.CM cho biết trong tuần qua từ 3-7-1 tình hình kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng.

Cụ thể lực lượng QLTT phát hiện 144 vụ vi phạm, nhiều nhất là hàng nhập lậu với 67 hành vi. Ví dụ tạm giữ 6.965 kg đường cát, hạt hướng dương, hạt dưa, hơn 88.000 đơn vị sản phẩm quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng,...

Đối với thực phẩm phát hiện tạm giữ 1.965 kg bánh tráng trộn, hạt hướng dương, hạt dưa; 120 lít rượu trắng. Hơn 34.000 đơn vị sản phẩm bánh kẹo, nước giải khát, rượu, sữa, mực sấy, hắc xì dầu, yến mạch,... không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiểm tra mặt hàng rượu, bia, nước giải khát lực lượng QLTT tạm giữ 90 lít rượu trắng; 7.755 đơn vị sản phẩm nước giải khát, rượu không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đại diện Chi cục QLTT TP.HCM khi phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra 11 cơ sở, đoàn liên ngành phát hiện bảy cơ sở vi phạm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Tiêu hủy 30 kg chả mực, năm lít mắm tôm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Gần Tết: Hạt dưa, hướng dương... lậu lại tung hoành ảnh 1
Thực phẩm khiến người tiêu dùng lo lắng

Đáng chú ý ngày 4-1-2018 Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý ATTP cùng lực lượng chức năng Hóc Môn, đại diện bãi giữ xe Trần Phương ở chợ Bà Điểm để mở niêm phong hai container chứa sản phẩm động vật của ông Lê Đình Sơn chủ cơ sở kinh doanh giò chả Ngọc Châu tại xã Bà Điểm. 

Theo quan sát, sản phẩm động vật có màu đỏ, màu đen, màu trắng, có hiện tượng chảy dịch đóng vón thành cục, sàn container đọng nước và rỉ sét. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu có sự chứng kiến của các cơ quan ban ngành. Toàn bộ lô hàng trong container là 26.989 kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.