Mời anh hùng Phạm Tuân 'truyền lửa' cho thanh niên tại phiên chợ sâm Ngọc Linh

(PLO)- Từ ngày 6 đến 8-2, huyện Tu Mơ Rông sẽ tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh với nhiều hoạt động hấp dẫn, hỗ trợ kiểm định sâm thật 100%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-1, UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức họp báo “Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn liền với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông” diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-2.

Theo ban tổ chức, phiên chợ sẽ có chín nội dung về sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu thế mạnh trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động hội thảo bàn giải pháp phát triển dược liệu gắn với du lịch, bán đấu giá những “củ sâm khủng”, lâu năm. Phiên chợ sẽ có 50 gian hàng trưng bày sản phẩm và bảy khu vực tư vấn việc làm.

Phiên chợ cũng là cơ hội để giúp người dân nhận diện sâm Ngọc Linh thật. Mời những "chuyên gia" hỗ trợ phân biệt sâm thật bằng mắt thường hoặc có thể hỗ trợ xét nghiệm bằng công nghệ ADN.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: LK.
Quang cảnh họp báo. Ảnh: LK.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết nét khác biệt ở phiên chợ lần 2 là có bốn chương trình mới, lần đầu xuất hiện, gồm: Chương trình chấp cánh ước mơ cho thanh thiếu niên Tu Mơ Rông; hội thảo liên kết về phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2023; hội thi sâm Ngọc linh lần thứ 1 và lễ hội khinh khí cầu bay về miền quốc bảo.

“Bốn chương trình này tập trung khai thác tiềm năng du lịch, giá trị của quốc bảo sâm Ngọc linh để nâng cao đời sống người dân Xơ Đăng. Đồng thời giúp du khách được thưởng lãm vùng đất sản sinh ra quốc bảo cũng như tiếp sức “truyền lửa” cho thanh thiếu niên mạnh dạn theo đuổi ước mơ bằng con đường học vấn”- ông Mạnh nói.

Đặc biệt, trong khuôn khổ phiên chợ, “hội thảo tiềm năng và giải pháp về phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2023” có vai trò rất quan trọng. Đây là dịp để nhà khoa học, đơn vị lữ hành, sở ngành, lãnh đạo hiệp hội du lịch cộng đồng các tỉnh cùng Viện Phát triển du lịch châu Á bàn luận về tiềm năng, đồng thời hiến kế để khai thác tiềm năng du lịch mà huyện đang có.

Ông Võ Trung Mạnh trả lời họp báo. Ảnh: LK.

Ông Võ Trung Mạnh trả lời họp báo. Ảnh: LK.

Đến nay, huyện Tu Mơ Rông đã phát triển được 2.937 ha cây dược liệu, trong đó sâm Ngọc linh là 1.715 ha, còn lại là các cây khác. Huyện có 30 sản phẩm OCOP từ ba đến bốn sao.

Cây dược liệu là cây “3 trong 1”, vừa giúp người dân thoát nghèo, làm giàu và là cây chủ lực. Nhờ trồng dược liệu, người dân đã thoát nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu. Trong ba năm qua, trên địa bàn có gần 2.000 hộ thoát nghèo, nhiều hộ đã làm giàu từ sâm Ngọc linh và dược liệu (có gần 70 hộ làm giàu, thu nhập từ 500 triệu đồng đến 10 tỉ đồng).

Cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: LK.

Cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: LK.

Ông Mạnh thông tin thêm về một số dược liệu trên địa bàn xuất ngoại, gồm Công ty InnovGreen xuất khẩu sang Trung Quốc 1,7 tấn tinh dầu màng tang (tiêu rừng); HTX Nông sản và thảo dược Tu Mơ Rông đã bán cho đơn vị liên kết 15,3 tấn gừng, nghệ, chanh rừng, tỏi hữu cơ để chế biến sâu phục vụ xuất khẩu sang Châu Âu.

Trong buổi họp báo, Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: “Thời gian qua trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông xuất hiện tình trạng công bố diện tích trồng sâm Ngọc Linh nhưng thực tế không như công bố, có dấu hiệu trục lợi thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Huyện có giải pháp gì để bảo vệ thương hiệu, làm rõ tình trạng sâm thật - sâm giả?”

Ông Mạnh nói: “Thời gian tới huyện sẽ làm quyết liệt, sẽ cho rà soát lại các hộ dân, các đơn vị trồng sâm Ngọc Linh và toàn bộ danh sách các đơn vị liên kết trồng sâm ở huyện. Từ đó, đăng công khai các đơn vị trồng sâm trên website của huyện để người dân dễ nhận diện, tránh tình trạng lợi dụng việc liên kết “không có thật” để trục lợi”.

Dịp này, huyện Tu Mơ Rông đã mời Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân (người Việt Nam đầu tiên lên vũ trụ), đến dự giao lưu, trò chuyện với các em thanh thiếu niên. Qua đó, truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần học tập và tự hào về lịch sử dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.