Mở quan tài tắm rửa người chết vì COVID-19, 15 người nhiễm

(PLO)- 15 người ở Indonesia bị lây nhiễm COVID-19 sau khi mở quan tài một người chết do COVID-19 để thực hiện nghi thức truyền thống tắm rửa người chết.

Ngày 16-5, ít nhất 15 người dân tại huyện Sidoarjo, tỉnh Đông Java của Indonesia bị xác nhận nhiễm COVID-19 sau khi mở quan tài một người chết do COVID-19 thực hiện nghi thức truyền thống tắm rửa người chết, bất chấp cảnh báo từ chính quyền địa phương, theo báo The Jakarta Post.

Người dân đeo khẩu trang nghe thông báo từ chính phủ về COVID-19 ở TP Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia. Ảnh: REUTERS

“Những người thân và hàng xóm của người đã chết đã mở túi nhựa quấn thi thể và thậm chí đã tắm cho thi thể. Việc này quá bất cẩn” - ông Nur Ahmad Syaifudin, lãnh đạo huyện Sidoarjo, nói.

Ông cho biết cách đây hai tuần, người đã chết này xét nghiệm tại một bệnh viện và cho kết quả dương tính với COVID-19. Thi thể người này được quấn trong một tấm nhựa và đặt vào một quan tài bằng gỗ rồi được đưa về nhà theo yêu cầu của người nhà.

Vụ việc khiến đội đặc nhiệm chống COVID-19 của Sidoarjo tiến hành truy vết tiếp xúc tại khu vực. Đội đặc nhiệm đã xác nhận 15 trường hợp nhiễm COVID-19 và đã lên danh sách hàng chục người khác là bệnh nhân đang được giám sát.

Ông Nur cho biết các kết quả xét nghiệm này đã được thông báo hôm 16-5. Cũng trong ngày 16-5, huyện Sidoarjo ghi nhận thêm 45 ca nhiễm COVID-19, mức tăng cao nhất theo ngày kể từ đầu dịch tại địa phương.

Huyện Sidoarjo đã kéo dài các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn cho tới ngày 25-5.

Indonesia là nước có dịch nghiêm trọng tại khu vực Đông Nam Á. Tính đến nay, Indonesia ghi nhận 18.010 ca nhiễm với 1.191 ca tử vong.

Theo báo Asia Times, bất chấp tình hình dịch vẫn còn xấu, chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch bình thường hóa đất nước theo năm giai đoạn.

Kế hoạch sẽ bắt đầu với việc nới lỏng các dịch vụ vận tải vào ngày 1-6 và đến cuối tháng 7 sẽ mở cửa tất cả hoạt động kinh tế.

“Cho tới khi tìm ra một loại vaccine hiệu quả, chúng ta phải sống hòa bình với COVID-19 trong một khoảng thời gian tới” - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.