Mô hình Đại học 4.0: Không thể đùng cái là chuyển được

(PLO)- GS. Gottfried Vossen (Đại học Munster, Đức) đã khuyến nghị như vậy tại hội thảo quốc tế với chủ đề “ Mô hình ĐH 4.0 – Nền tảng giáo dục thế kỷ 21” do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức ngày 20 và 21-7.

Đến từ quốc gia tiên phong về công nghiệp 4.0, GS. Gottfried Vossen, cho rằng ngày nay hầu hết các công ty đều số hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Trong đó điển hình là Uber đã ứng dụng và phát triển vượt bậc so với các công ty truyền thống. Đây cũng là xu hướng của thời đại khi họ áp dụng các thành tựu khoa học và sự tương tác kết nối để phát triển các mô hình kinh doanh khác xa với trước đây.

Cụ thể, ở thập niên 70, các giáo viên đều sử dụng bảng và phấn để giảng dạy. Nhưng ngày nay công năng của hai vật dụng này gần như không còn, thay vào đó là máy chiếu, giáo trình điện tử, video… Còn sinh viên gần như không viết tay, ít đọc hơn, bởi vậy khi giảng viên hướng dẫn cung cấp tài liệu sinh viên thường than phiền tốn thời gian vì vào lớp họ thường lướt facebook. “Tại Đức không bắt buộc phải đến lớp, chỉ khi nào giảng viên thông báo sắp tới thi môn gì thì sinh viên mới có mặt đông đủ”, GS Gottfried Vossen chia sẻ.

GS. Gottfried Vossen (Đại học Munster, Đức) chia sẻ kinh nghiệm về mô hình ĐH 4.0. Ảnh: A. NHIÊN

Ông nhìn nhận, chính vì có sự tương tác nhanh chóng và nhiều thông tin cùng tiếp nhận nên sự tập trung cao độ nhất của con người trong ngày chỉ còn 8 giây, trong khi cá vàng là 13 giây. Cùng với đó, sinh viên sử dụng mạng xã hội và điện thoại thông minh phổ biến nên văn hóa đọc giảm 80%, bộ nhớ của não bộ giảm 50%. Từ đó, GS. Gottfried Vossen đánh giá, các giá trị truyền thống bị tác động, theo đó các trường ĐH cần phải thay đổi để thích ghi với xu hướng thời đại để tiếp cận sinh viên.

GS cũng chỉ ra rằng, các trường ĐH công lập luôn lý tưởng hóa các giá trị truyền thống lâu nay họ tạo dựng. Bởi vậy, các trường này muốn “đổi máu” rất khó khăn do họ đã áp đặt các chuẩn truyền thống, đơn giản nhất là giảng đường không phù hợp để thiết kế một chương trình giảng dạy tương tác, kết nối. Ngoài ra vấn đề cốt lõi khác hầu hết trường công ở các nước đều có sự tiếp sức của Chính phủ nên họ không có động lực để cạnh tranh với bên ngoài.

Vậy ĐH 4.0 cần chuẩn bị những điều kiện gì? GS chia sẻ kinh nghiệm: Thay vì thuần túy các tài liệu, giáo trình khô khan sinh viên ít tập trung đọc, nghiên cứu, các trường nên game hóa các tại liệu, giáo trình giảng dạy để tạo động lực, kích thích sinh viên học tập. Đồng thời cần tuyển các giáo viên trẻ để tăng cường sự tương tác, kết nối với sinh viên nhiều hơn, vì đây cũng là nhu cầu thực tế của sinh viên.

“Thực tế mô hình ĐH truyền thống đang bị thách thức nhưng mô hình ĐH 4.0 vẫn đang trong giai đoạn vừa làm vừa mò mẫm học tập nên chưa có một mô hình lý tưởng vì công nghệ thường xuyên thay đổi, nhu cầu học tập của sinh viên cũng luôn thay đổi. Tuy nhiên các trường ĐH không nên bỏ qua lý thuyết, vội vàng xa rời khoa học nền tảng. Cũng không nên quá chiều các đòi của sinh viên bỏ qua các nền tảng kiến thức cơ bản để xây dựng cái mới vì các nền tảng ĐH 4.0 chưa có chuẩn cụ thể mà là mục tiêu di động”, GS. Gottfried Vossen chia sẻ.

Hội thảo này là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu gặp gỡ, chia sẻ về tầm nhìn, định hướng và kinh nghiệm về giáo dục 4.0. Hội thảo còn giúp những người làm nghiên cứu khoa học, những người làm công tác quản lý, công tác giảng dạy tích lũy kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến đa chiều về khoa học công nghệ và sự tác động của nó đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.