HLV Nguyễn Thành Vinh:

‘Miura cao tay khi không cho Công Phượng lên tuyển’

Cựu chiến lược gia người xứ Nghệ cho rằng việc Toshiya Miura không triệu tập Công Phượng lên đội tuyển là điều tốt cho cầu thủ này cũng như U23 Việt Nam trong mục tiêu chinh phục HC vàng SEA Games 28.
A1-9511-1432171096.jpg

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng điểm rơi phong độ của Công Phượng có ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam. Ảnh:Đức Đồng

“Có những ý kiến tỏ ra thất vọng khi Công Phượng không được đưa vào đội tuyển Việt Nam thi đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Ai cũng có quan điểm của riêng mình, và cá nhân tôi thấy đó quả là quyết định cao tay của HLV Miura về mặt chiến thuật. Việc không được triệu tập lên đội tuyển lần này không chỉ tốt cho tương lai lâu dài của Công Phượng mà còn giúp U23 Việt Nam tăng cơ hội giành HC vàng SEA Games 28”, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ vớiVnExpress.

Trong đợt tập trung lần này, Miura nhiều lần đưa Công Phượng từ U23 Việt Nam lên tuyển quốc gia tập luyện cùng đàn anh. Người hâm mộ vì vậy rất chờ đợi sẽ được chứng kiến cặp Công Vinh – Công Phượng đối đầu với Thái Lan vào ngày 24/5, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng đấu loại World Cup 2018 – khu vực châu Á. Tuy nhiên, mới đây HLV Miura quyết định không cho tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển.

“Cần phải khẳng định Công Phượng là của hiếm của bóng đá Việt Nam hiện nay, và xét về trình độ thì cậu ấy hoàn toàn có thể lên tuyển. Việc HLV Miura không đưa Công Phượng sang Thái Lan chắc chắn để phục vụ các ý đồ của ông ấy", cựu HLV người Nghệ An cho biết thêm.

"Tuyển Việt Nam có rất nhiều tiền đạo tốt trong khi U23 Việt Nam thì không. Vì vậy, HLV Miura cần phải bảo vệ Công Phượng để phục vụ mục tiêu săn HC vàng SEA Games 28. Nếu Công Phượng lên tuyển mà không cạnh tranh được với các đàn anh như Công Vinh, Hải Anh, Mạc Hồng Quân, phải ngồi dự bị hoặc được đá mà không thể hiện tốt như kỳ vọng của người hâm mộ sẽ dẫn tới ức chế tâm lý, khi trở về thi đấu cho U23 Việt Nam rất khó phát huy khả năng. Tệ hơn, nếu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai dính chấn thương, đó sẽ là tổn thất cực lớn cho U23 Việt Nam trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự hiện nay. SEA Games 28 rất quan trọng với HLV Miura, ông ấy phải tính toán là đúng”.

Ông Vinh còn cho rằng việc không đưa Công Phượng lên tuyển quốc gia có thể là chiêu khích tướng lợi hại của HLV Miura, khiến tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai rực cháy khát khao chứng tỏ mình, chơi bùng nổ tại SEA Games 28. Hồi đầu năm, HLV Miura cũng đã dùng chiêu này rất thành công. Trước thềm vòng loại U23 châu Á, ông “giam” Công Phượng trên băng ghế dự bị nhưng khi vào giải lại liên tục sử dụng. Kết quả là tiền đạo này thi đấu bùng nổ với bốn bàn thắng và hai pha kiến tạo, góp công lớn giúp Olympic Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á.

Hôm qua 20/5, HLV Miura đã chốt danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 28, trong đó có Công Phượng. Đội sẽ đá giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 22/5 tại Cẩm Phả và ba ngày sau bay sang Singapore. Tại kỳ Đại hội năm nay, U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Timor Leste. HLV Miura đăng ký chỉ tiêu lọt vào bán kết, tuy nhiên các cầu thủ như Ngọc Hải, Công Phượng, Phi Sơn... đều cho biết mục tiêu của họ là giành HC vàng.

“HLV Miura đã giúp rất nhiều cầu thủ trẻ của Việt Nam nâng tầm, chơi với những gì tốt nhất. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông ấy cũng luôn hừng hực khí thế và cực kỳ tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Vì vậy, tôi tin U23 Việt Nam có thể làm nên chuyện tại SEA Games 28”, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ bày.

Theo Lâm Thỏa (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.