Công Phượng không có tên trong đội tuyển VN đi Thái Lan

Trưa 19-5, HLV trưởng Toshiya Miura đã quyết định loại thủ môn Lê Văn Hưng, đồng thời tăng cường 7 cầu thủ U-23 VN lên đội tuyển VN sang Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2018.

Công Phượng không có tên trong đội tuyển VN đi Thái Lan ảnh 1

Công Phượng trong một buổi tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 28. Ảnh: Quang Minh

Đáng chú ý là trong số 7 cầu thủ U-23 VN được tăng cường cho đội tuyển VN, HLV Miura đã không trao cơ hội cho tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phượng. Trong khi trước đó, Công Phượng từng được HLV Miura đôn lên tập luyện vài buổi cùng đội tuyển VN và còn được đăng ký trong danh sách thi đấu ở trận giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên hôm 17-5 vừa qua (nhưng không được ra sân).

Bảy cầu thủ U-23 VN được tăng cường bao gồm hậu vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Võ Huy Toàn, Nguyễn Thanh Hiền, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Hữu Dũng và tiền đạo Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, Hữu Dũng và Tấn Tài chỉ sang Thái Lan vào ngày 23-5 sau khi cùng đội tuyển U-23 VN đá giao hữu với đội tuyển U-23 Myanmar vào ngày 22-5 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Tuy nhiên, quyết định không gọi Công Phượng lên đội tuyển quốc gia của HLV Miura không làm giới chuyên môn bất ngờ.MộtHLV cho biết: "Tôi nghĩ đây là sự bổ sung hợp lý khi các cầu thủ trẻ được đôn lên đều có thể cạnh tranh mộtvị trí ở đội tuyển. Trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 cũng là cơ hội tốt cho các cầu thủ U-23 VN chuẩn bị thật tốt cho giải đấu quan trọng SEA Games 28. Việc HLV Miura không bổ sung Công Phượng tôi nghĩ cũng là bình thường khi mà Mạc Hồng Quân đang có phong độ cao".

HLV Miura sẽ có mặt tại Bangkok vào ngày 20-5 để xem trận giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Trận giao hữu này của Thái Lan nhằm để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển VN ở vòng loại Word Cup 2018 vào ngày 24-5. Ngày 21-5, đội tuyển VN sẽ lên đường đến Bangkok.

Được biết, trận giao hữu giữa U-23 VN và U-23 Myanmar vào ngày 22-5 sẽ do các trợ lý của HLV Miura dẫn dắt.

Theo N.KHÔI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.