Miễn học phí năm đầu cho thủ khoa

(PL)- Sáng 28-7, một số trường ĐH, CĐ tại TP.HCM là Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường CĐ Viễn Đông… đã công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến kỳ thi tuyển sinh năm 2014.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thủ khoa là thí sinh Trần Trọng Kha (Trường THPT chuyên Tiền Giang) dự thi khối A ngành thú y, đạt 27 điểm (toán: 9, lý: 8,75 và hóa: 9,25). TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo trường, đánh giá: Điểm thi của thí sinh tương đương năm ngoái. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ không thấp hơn năm 2013 (dao động từ 15 đến 21 điểm), một số ngành điểm chuẩn có thể cao hơn. Tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2014 là 5.300 với 30 ngành và 53 chuyên ngành. Những ngành có số thí sinh dự thi và điểm khá cao gồm: công nghệ thực phẩm, môi trường, thú y, hóa học, nông học… Theo đó, ngoài chính sách học bổng dành cho thủ khoa của trường, thủ khoa thi vào ngành thú y sẽ được ưu tiên xét học chương trình tiên tiến thú y và được miễn học phí năm đầu tiên trị giá 27,5 triệu đồng.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, điểm chuẩn dự kiến thấp nhất là 13,5 điểm vào các ngành kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ chế tạo máy; cao nhất là ngành công nghệ thực phẩm 19 điểm.

Tính đến chiều 28-7, có gần 185 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.