Miễn chấp hành án tù cho người chồng: Cái tình của luật

(PLO)- Kiến nghị của VKSND tỉnh về việc miễn chấp hành án tù cho người chồng nếu được chấp nhận thì sẽ trao cho anh ta cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời, đồng thời giúp ổn định xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Về bản chất, việc miễn chấp hành hình phạt tù trong những trường hợp đặc biệt, như trường hợp "chồng ở với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi" không phải là việc hợp pháp hóa hành vi trái luật, mà là cách tiếp cận nhân văn, linh hoạt của pháp luật hình sự.

trần huỳnh kiệt.jpg
Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa căn cứ Điều 62 BLHS 2015 miễn chấp hành án phạt tù cho Kiệt.

Trần Huỳnh Kiệt (người chồng trong vụ án ở với vợ khi vợ chưa 16 tuổi) lãnh án 3 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi là hoàn toàn có cơ sở pháp lý, vì hành vi của Kiệt thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu định tội của Điều 145 BLHS. Tuy nhiên, việc Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa căn cứ Điều 62 BLHS 2015 miễn chấp hành án phạt tù cho Kiệt lại cho thấy một góc nhìn nhân văn hơn, cân nhắc giữa tính nghiêm minh của pháp luật và hoàn cảnh thực tế của con người.

​​Về mặt pháp lý, hành vi của Kiệt là sai và không thể dung thứ, vì nó xâm hại đến quyền được bảo vệ của trẻ em. Tuy nhiên, xét về chủ thể, Kiệt có nhân thân tốt, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được tặng giấy khen. Sau khi hành vi xảy ra, Kiệt đã thể hiện trách nhiệm của một người đàn ông khi đăng ký kết hôn với nạn nhân (nay là vợ) và cùng nhau xây dựng gia đình.

Pháp luật hiện đại ngày càng hướng đến cân bằng giữa tính nghiêm minh và tính nhân đạo. Pháp luật được xem như một công cụ điều chỉnh mềm dẻo, biết tính đến thực tế đời sống xã hội để đạt được hiệu quả công bằng và nhân văn.

Gia đình Kiệt hiện thuộc diện đặc biệt khó khăn, Kiệt là lao động duy nhất để nuôi vợ và hai con nhỏ. Việc thi hành án 3 năm tù giam sẽ đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng, vợ con không còn nơi nương tựa, và gây ra gánh nặng xã hội không đáng có.

Kiệt đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bị coi là tội phạm, phải chịu sự truy cứu trách nhiệm hình sự. Chỉ có điều, trong quá trình áp dụng, cơ quan tố tụng cân nhắc đến các yếu tố thực tiễn: mối quan hệ vợ chồng đã được xã hội, gia đình và chính người vợ thừa nhận; việc áp dụng hình phạt tù có thể gây ra hệ lụy nặng nề hơn cho chính những người liên quan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Miễn chấp hành án tù trong trường hợp này là một chính sách khoan hồng nhằm khuyến khích người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời thể hiện sự thấu hiểu đối với những hoàn cảnh đặc biệt. Kiến nghị của VKSND tỉnh nếu được chấp nhận thì đây là một quyết định hợp pháp và hợp lý, bởi nó không chỉ mang tính giáo dục, phòng ngừa mà còn đảm bảo mục tiêu cuối cùng của pháp luật là bảo vệ con người, bảo vệ gia đình và giữ vững sự ổn định xã hội.

Pháp luật hiện đại ngày càng hướng đến cân bằng giữa tính nghiêm minh và tính nhân đạo. Pháp luật được xem như một công cụ điều chỉnh mềm dẻo, biết tính đến thực tế đời sống xã hội để đạt được hiệu quả công bằng và nhân văn. Việc xem xét miễn chấp hành hình phạt tù cho Trần Huỳnh Kiệt là sự lựa chọn phù hợp, vừa bảo đảm sự răn đe, vừa giúp duy trì hạnh phúc gia đình, ổn định xã hội. Quan trọng hơn, nó gửi đi thông điệp rằng pháp luật không chỉ trừng phạt mà còn hướng đến phục hồi, trao cho con người cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.