Mì ăn liền '2 con tôm' lên sàn với giá trị khiêm tốn

(PLO)- Đầu tuần tới, vào ngày 10-7, những khách hàng quen thuộc với hương vị mì ăn liền Miliket sẽ có cơ hội mua cổ phiếu do nhà sản xuất là Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa- Miliket sẽ lên sàn.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa quyết định cho Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket được đăng ký giao dịch 4,8 triệu cổ phiếu trên UpCOM-sàn giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết với mã chứng khoán là CMN. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 25.800 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá bán của 10 gói mì ăn liền thương hiệu Miliket.

Với mức giá này, khi chào sàn gần 5 triệu cổ phiếu thì giá trị vốn hóa của thương hiệu mì ăn liền có lịch sử 45 năm chỉ đạt 124 tỉ đồng.

Colusa-Miliket hiện có bốn cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 80,51% vốn điều lệ, trong đó Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (VNF2-Vinafood 2) là cổ đông lớn nhất, sở hữu hơn 30% vốn, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba sở hữu 20,41% vốn.

Nhãn hiệu mì ăn liền Colusa-Miliket với hình ảnh hai con tôm đã từng được rất nhiều người tiêu dùng ưa thích và gần như độc chiếm thị trường suốt thời gian dài.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, thị trường mì ăn liền chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các ông lớn như Acecook, Masan, Asia Food đã khiến thị phần của Miliket ngày càng thu nhỏ. Ước tính, hiện thị phần của mì ăn liền hiệu hai con tôm chỉ chiếm khoảng 4% toàn thị trường.

So với những thương hiệu lớn như Vina Acecook, Masan… lợi nhuận của Miliket là vô cùng khiêm tốn. Tuy nhiên, con số 25 tỉ đồng lợi nhuận đạt được trong năm 2016 là không nhỏ so với vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 48 tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận ròng trên vốn điều lệ của công ty này lên tới 52%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.