Mexico yêu cầu Bolivia chấm dứt quấy rối Đại sứ quán La Paz

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mexico hôm 24-12 một lần nữa yêu cầu các quan chức tình báo và an ninh Bolivia dừng việc đe dọa các nhân viên ngoại giao của mình ở thủ đô La Paz.

Mexico đã cáo buộc Bolivia đe dọa các nhà ngoại giao của mình ở La Paz sau khi Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador trao quyền tị nạn chính trị cho cựu tổng thống Bolivia, ông Evo Morales. 

Chính phủ Bolivia phản hồi bằng cách cho rằng Mexico đã chiếm quyền kiểm soát hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ Latinh và không công nhận lãnh đạo mới của họ.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết cảnh sát Bolivia đang siết chặt việc ra vào khu vực tòa đại sứ, cũng như cho người theo dõi các phương tiện ngoại giao và ngăn chặn việc đi lại tự do của các đại sứ.

“Những hành động này thật sự đã đi ngược lại với các quy tắc về quyền và nghĩa vụ ngoại giao quốc tế”, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nói trong một tuyên bố. 

Mexico cho biết tòa đại sứ của họ đã chịu sự giám sát “quá mức” của khoảng 150 nhân viên tình báo và an ninh của Bolivia.

Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador tại cung điện quốc gia ngày 19-12-2019. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obrador đã từ chối bình luận về những hành động của Bolivia mà chính phủ của ông cáo buộc. 

Trước đó cũng vào hôm 24-12, ông Obrador cho biết tình hình của đại sứ quán Mexico ở Bolivia đang được cải thiện.

“Tôi có được nguồn tin cho biết rằng tình trạng “giám sát quá mức” này đối với đại sứ quán của chúng tôi ở Bolivia đã giảm bớt đáng kể”, ông cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Mặc dù vậy, “vẫn còn rất nhiều thứ” cần phải được giải quyết, ông nói thêm.

Thư ký tổng thống Bolivia, ông Erick Foronda, cho biết các nhân viên an ninh được bố trí xung quanh khu vực đại sứ quán Mexico để bảo vệ địa điểm này, vì đây là nơi ẩn náu hiện tại của các đồng minh của cựu Tổng thống Evo Morales, cơ quan thông tấn Bolivia (ABI) đưa tin.

Ông Erick cũng khẳng định sự gia tăng số lượng nhân viên an ninh không làm ảnh hưởng đến việc đi lại tự do của các quan chức đại sứ quán Mexico.

Karen Longaric, Bộ trưởng Ngoại giao của Bolivia, cho biết hôm 23-12 rằng chính quyền Bolivia vẫn sẽ tôn trọng các đặc quyền ngoại giao và sẽ không tự tiện đi vào bên trong khu vực đại sứ quán Mexico.

Sau cuộc bầu cử tổng thống bị cho là gian lận kết quả vào tháng 11, cựu Tổng thống Morales đã từ chức.

Bolivia hiện đang nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống lâm thời tự xưng Jeanine Añez, một cựu thượng nghị sĩ đảng bảo thủ và là đối thủ của ông Morales.

Mexico và Bolivia 'hục hặc' chuyện ngoại giao
Mexico và Bolivia 'hục hặc' chuyện ngoại giao
(PLO)- Mexico ngày 23-12 cáo buộc Bolivia đe dọa các nhà ngoại giao của mình, ngược lại La Paz cho rằng Mexico chiếm quyền kiểm soát hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ Latinh và không công nhận lãnh đạo mới của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.