Metro số 1 chuẩn bị lắp 8 thang máy để phục vụ người dân

(PLO)- TP.HCM sẽ lắp đặt 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành của các nhà ga trên cao tuyến metro số 1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Mục tiêu dự án là tăng cường tiện ích, đảm bảo các điều kiện thuận lợi, an toàn cho hành khách, đặc biệt đối với nhóm hành khách yếu thế (người lớn tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...) nhanh chóng tiếp cận các nhà ga khi tham gia giao thông trên tuyến đường sắt đô thị số 1; thu hút người dân tham gia giao thông công cộng bằng đường sắt đô thị.

Dự án sẽ xây và lắp đặt 8 thang máy bên ngoài, tiếp giáp với 7 cầu vượt bộ hành của các nhà ga trên cao; hệ thống thang máy được thiết kế với tải trọng 1000kg, 2 điểm dừng.

metro-so-1.jpg
TP.HCM sẽ lắp thang máy tại cầu vượt bộ hành.

Vị trí cầu vượt bộ hành Ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây) sẽ lắp đặt 1 thang máy phía bên trái tuyến (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú), phạm vi đầu tư thuộc vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu;

Vị trí cầu vượt bộ hành Ga An Phú (phường Bình Trưng) sẽ lắp đặt 2 thang máy phía bên phải tuyến (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú), gồm 1 thang máy thuộc phạm vi dải phân cách Xa lộ Hà Nội hiện hữu (nay là đường Võ Nguyên Giáp) và 1 thang máy thuộc vỉa hè đường song hành Xa lộ Hà Nội hiện hữu;

Vị trí cầu vượt bộ hành Ga Rạch Chiếc (phường Bình Trưng) sẽ xây dựng, lắp đặt 1 thang máy phía bên phải tuyến (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú), phạm vi đầu tư thuộc vỉa hè đường song hành Xa lộ Hà Nội hiện hữu;

Vị trí cầu vượt bộ hành Ga Phước Long (phường Phước Long) sẽ xây dựng, lắp đặt 1 thang máy phía bên phải tuyến đường sắt đô thị số 1 (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú), phạm vi đầu tư thuộc vỉa hè đường song hành Xa lộ Hà Nội hiện hữu;

Vị trí cầu vượt bộ hành Ga Bình Thái (phường Phước Long), xây dựng, lắp đặt 1 thang máy phía bên phải tuyến (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú), phạm vi đầu tư thuộc vỉa hè đường song hành xa lộ Hà Nội hiện hữu;

Vị trí cầu vượt bộ hành Ga Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú) lắp đặt 1 thang máy phía bên phải tuyến (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú); phạm vi đầu tư thuộc vỉa hè đường song hành xa lộ Hà Nội hiện hữu;

Vị trí cầu vượt bộ hành ga Đại học Quốc gia (phường Tăng Nhơn Phú) lắp đặt 1 thang máy phía bên phải tuyến (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú); phạm vi đầu tư thuộc phạm vi dải phân cách đường song hành xa lộ Hà Nội hiện hữu.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 53,5 tỉ đồng, thực hiện từ nay đến hết năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm