Mệt mỏi vì phòng tập aerobic kế bên nhà

Phản ánh tới Pháp Luật TP.HCM, chị NHYP tỏ ra rất bức xúc vì phòng tập kế bên nhà liên tục bật nhạc gây ồn ào, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt.

Theo đó, chị P. cho biết ở cạnh nhà mình có một phòng tập aerobic tên là Dáng Son (đường CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy với khung giờ hoạt động dày đặc, bắt đầu từ 5 giờ sáng, tần suất âm thanh rất lớn.

Chị P. cho biết thêm: Tháng 8-2017, sau nhiều lần trao đổi với chủ phòng tập nhưng không nhận được sự hợp tác thì chị đã gửi đơn phản ánh lên lãnh đạo phường Sơn Kỳ. Thời điểm đó, cán bộ phường cùng với tổ trưởng dân phố tới làm việc với chủ phòng tập để tìm hướng giải quyết.

“Vì thông cảm nên các hộ dân xung quanh đã chấp nhận cho phòng tập mượn vách nhà để sử dụng với điều kiện chủ phòng tập phải điều chỉnh lại mức độ âm thanh. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi vẫn thường xuyên bị tra tấn bởi âm thanh phát ra từ phòng tập. Điều này khiến tôi và các hộ dân sống xung quanh rất bức xúc và mệt mỏi” - chị P. nói.

PV đã tìm cách liên hệ với chủ cơ sở này nhưng vẫn chưa liên hệ được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Thới Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ, cho biết: Trong hai ngày 21 và 23-5, UBND phường đã xuống làm việc, lập biên bản kiểm tra đối với chủ cơ sở này.

Theo đó, UBND phường đã đề nghị cơ sở Dáng Son thực hiện một số nội dung như cơ sở phải thực hiện đăng ký với đơn vị thu gom rác đúng quy định và không được để rác qua các hộ kế bên; không được sử dụng tường nhà bên cạnh; phải đảm bảo môi trường âm thanh, không được làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Ngoài ra, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đo mức độ âm thanh nếu như vẫn có phản ánh của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.