Mẹ qua đời, cha có toàn quyền định đoạt tài sản hay không?

(PLO)- Bạn đọc hỏi khi mẹ qua đời thì người cha có toàn quyền định đoạt tài sản hay không?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cha mẹ tôi có tạo dựng được 1 căn nhà. Bây giờ mẹ tôi đã mất. Cha tôi có vợ mới nên có ý định bán căn nhà để về ở với vợ mới. Anh em chúng tôi không đồng ý, muốn giữ lại căn nhà để ở và thờ cúng mẹ. Tôi xin hỏi khi mẹ qua đời, cha tôi có quyền định đoạt tài sản hay không?

Bạn đọc Hải Quân (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hỏi.

Khi mẹ qua đời, nếu không để lại di chúc thì người cha không được quyền định đoạt toàn bộ tài sản của cha và mẹ. Ảnh: NH
Khi mẹ qua đời, nếu không để lại di chúc thì người cha không được quyền định đoạt toàn bộ tài sản của cha và mẹ. Ảnh: NH

Luật sư Nguyễn Tiến Hiểu, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời:

Căn nhà mà cha, mẹ bạn tạo lập được là tài sản chung của hai người. Khi mẹ của bạn mất cũng chính là thời điểm mở thừa kế đối với phần tài sản riêng của mẹ bạn trong khối tài sản chung.

Do bạn không nói rõ mẹ bạn có để lại di chúc hay không nên chúng tôi tạm thời chia ra hai trường hợp như sau:

Nếu trước khi chết, mẹ bạn có để lại di chúc hợp lệ thì căn cứ vào nội dung di chúc để xác định người được hưởng di sản thừa kế.

Nếu trước khi chết, mẹ bạn không để lại di chúc thì phần tài sản của mẹ bạn sẽ được phân chia theo pháp luật.

Căn cứ theo Điều 651, Bộ Luật dân sự 2015 thì anh, em bạn và cha của bạn được xác định thuộc hàng thừa kế thứ nhất (nếu như đây là những người còn lại của hàng thừa kế thứ nhất).

Khi đó, những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Việc phân chia di sản sẽ do các đồng thừa kế thỏa thuận với nhau.

Trường hợp, việc thỏa thuận giữa các đồng thừa kế không thành thì các bên có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu phân chia di sản thừa kế do mẹ bạn để lại.

Như vậy, cha của bạn không có quyền tự định đoạt toàn bộ tài sản này do tài sản là căn nhà gắn liền với phần di sản của mẹ bạn chưa được chia thừa kế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.