Mẹ làm và bán hàng giả, hai con trai giúp sức nhưng thoát tội

(PLO)- Trần Thị Thanh Hồng sản xuất buôn bán hàng giả và hai con trai giúp sức vận chuyển giao số hàng trên nhưng không bị truy cứu.

Ngày 3-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Hồng (Sinh năm 1975) một năm sáu tháng tù về tội sản xuất buôn bán hàng giả.

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị xử phạt Hồng hai đến ba năm tù. HĐXX xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt như trên. Trước bục khai báo, nữ bị cáo thành khẩn mong được án treo vì có con nhỏ và con dâu sắp đến ngày sinh.

Gia đình Hồng trọ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Từ tháng 3-2018 đến tháng 10-2018, Hồng đã sản xuất và buôn bán nhớt xe máy giả các nhãn hiệu Castrol, Yamaha các loại.

Hồng khai khi có khách hàng đặt hàng sẽ mua nhớt nguyên liệu trôi nổi về sang chiết bỏ vào các vỏ chai cũ của các nhãn hiệu trên đã qua sử dụng. Sau đó, Hồng ép màn seal, đóng nắp chai cho vào thùng carton. Hồng đem bán số nhớt giả cho hai đối tượng (không rõ lai lịch) tại chợ Tân Thành.

Cơ quan chức năng xác định tổng số lượng nhớt bị thu giữ là 420 chai nhãn Castrol các loại, 72 chai nhãn hiệu Yamaha. Số hàng giả với số lượng này tương ứng hàng thật là hơn 46,4 triệu đồng

Sáng 22-10-2018, công an phát hiện hai con trai của Hồng chở các thùng hàng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đây, công an phát hiện hai anh này vận chuyển hàng không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Qua khai thác, đây là hai anh em ruột vận chuyển giao cho khách hàng tại quận 1 theo chỉ đạo của mẹ là Hồng.

Số hàng mà hai thanh niên này vận chuyển nhớt giả có giá trị tương ứng hàng thật là lần lượt chỉ là 5, 10 triệu đồng có vai trò đồng phạm giúp sức cho mẹ trong việc buôn bán số hàng giả.

Tuy nhiên, tổng số lượng hàng hóa vi phạm có giá trị tương đương hàng thật chưa đủ lượng cấu thành tội buôn bán hàng giả. Đồng thời cả hai đều là con ruột của Hồng nên cũng không cấu thành tội  không tố giác tội phạm. Công an đã đề nghị xử lý hành chính đối với hai người này theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm