Mẹ có chồng mới, cha giành quyền nuôi con

Vợ chồng tôi ly hôn gần hai năm nay, đứa con chung bảy tuổi ở với mẹ. Sau khi ly hôn, tôi ở lại TP.HCM sinh sống, còn vợ cũ và con về Vĩnh Long sống. 

Vừa rồi tôi nghe thông tin vợ cũ tôi đã lập gia đình mới và để con tôi cho bà ngoại nuôi. Hiện tôi muốn đón con lên TP.HCM ở cùng để tiện chăm sóc. Tôi muốn hỏi tôi phải làm gì để giành lại quyền nuôi con, nộp đơn tại tòa TP.HCM hay ở Vĩnh Long mới được giả quyết?

Bạn đọc Trung Trực (quận 7)

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì: “Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định thì tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con”.

Theo điểm a khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì người thân thích trên cơ sở lợi ích của con có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Như vậy, bạn có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và tòa án xem xét, quyết định việc thay đổi.

Tuy nhiên, bạn với vợ cũ nên thỏa thuận với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Nếu hai bên thỏa thuận được thì lựa chọn việc nộp đơn yêu cầu tòa án nơi bạn hoặc vợ cũ của bạn cư trú, làm việc để giải quyết yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Trường hợp bạn và vợ cũ không thỏa thuận được thì bạn có quyền tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo khoản 3 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và tòa án cấp huyện nơi cư trú, làm việc của vợ cũ bạn là nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...