Máy bay Nga tiêu diệt 7 chỉ huy IS ở Syria

(PLO)- Lực lượng không gian vũ trụ Nga đã tiêu diệt 304 tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong đó có bảy chỉ huy trong hai ngày qua khi các đợt tấn công nhằm vào quân khủng bố ở bờ Đông sông Euphrates gần Deir el-Zour, Syria tiếp diễn.

Theo hãng tin Sputnik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 3-10 cho biết lực lượng không gian vũ trụ Nga đã tiêu diệt bảy chỉ huy chiến trường của IS, trong đó có một điều phối viên khủng bố ở bờ Đông sông Euphrates, Syria trong hai ngày qua.

“Bảy chỉ huy chiến trường ở nhiều cấp khác nhau đã bị tiêu diệt, trong đó có một người quốc tịch Kazakhstan tên là Abu Islam al-Kazaki. Người này giữ vai trò điều phối hoạt động của các đơn vị tấn công IS ở thung lũng sông Euphrates” - ông Konashenkov cho biết.

Tiêm kích Su-25 cất cánh từ căn cứ Hmeymim của Nga ở Syria. Ảnh: SPUTNIK

Ông Konashenkov nói thêm tổng cộng đã có 304 tay súng bị tiêu diệt trong hai ngày ở bờ Đông Euphrates, hơn 170 phần tử bị thương.

Cùng ngày, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không gian vũ trụ Nga ở Syria đã phá tan một trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài của nhóm khủng bố IS, tiêu diệt khoảng 40 tay súng đến từ Bắc Caucasus. Ngoài ra, một nhóm lính bắn tỉa di động cũng bị tiêu diệt.

Ông Konashenkov cho hay ba bốt chỉ huy, chín chốt điểm hùng mạnh, tám xe tăng, ba hệ thống pháo binh, 17 xe chở vũ khí cỡ nòng lớn và bốn kho đạn dược cũng tan tành dưới làn bom đạn của máy bay Nga.

Nga cùng với Iran và lực lượng dân quân địa phương đã và đang hỗ trợ chính phủ Syria chiến đấu chống các nhóm khủng bố đang hoành hành quốc gia Ả Rập này kể từ năm 2011.

Cuộc nội chiến Syria đã khiến khoảng 220.000 người chết và 12 triệu người ly tán. Rất nhiều người chạy trốn khỏi Syria đã tràn vào các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordan trong khi một số khác xin tị nạn ở châu Âu. Điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất kể từ sau Thế chiến 2, theo Liên Hiệp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.