Mỹ bị tố cho máy bay sơ tán 22 chỉ huy IS chạy nạn

(PLO) – Một nguồn tin quân sự và ngoại giao cho biết các phi cơ của Không quân Mỹ đã tiến hành sơ tán các chỉ huy chiến trường của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi TP Deir ez-Zor khi lực lượng chính phủ xúc tiến kế hoạch tiêu diệt các tay súng nhóm Takfiri ở TP này. 

“Vào thời điểm quân đội chính phủ Syria giành được một số thành công ở phần phía Đông đất nước vào cuối tháng 8, một số lượng chỉ huy chiến trường IS do lực lượng đặc biệt của Mỹ hậu thuẫn, đã được khẩn trương sơ tán khỏi TP Deir ez-Zor tới vùng an toàn hơn để kinh nghiệm của những chỉ huy này còn được sử dụng trong các hướng khác” – một nguồn tin quân sự và ngoại giao nói với hãng tin Sputnik.

Một trực thăng Mỹ bay gần thị trấn al-Malikiyah, Syria hồi tháng 4-2017. Ảnh: AFP

 Nguồn tin cho biết đợt sơ tán đầu tiên được ghi nhận diễn ra vào ngày 26-8, khi đó một chiếc trực thăng của Không quân Mỹ trong đêm đã sơ tán hai chỉ huy chiến trường IS cùng một số thành viên gia đình khỏi một khu vực tọa lạc Tây Bắc Deir ez-Zor.

Theo dữ liệu của nguồn tin, hai ngày sau, các máy bay của Mỹ tiếp tục sơ tán thêm 20 chỉ huy chiến trường cùng các chiến binh IS thân tín khỏi một khu vực tọa lạc hướng Đông Nam TP Deir ez-Zor. Các máy bay Mỹ chở những người này tới miền Bắc Syria.

Nguồn tin khẳng định: “Các chiến binh không có người chỉ huy thường có xu hướng dừng các hành động đã được lên kế hoạch, rời bỏ đại bản doanh, gia nhập các đơn vị khác trực thuộc IS hay lần lượt từng người một bỏ trốn. Điều này sau cùng góp phần vào thắng lợi của lực lượng chính phủ Syria ở Đông Syria”.

Tuy nhiên, liên quân Mỹ đã bác bỏ cáo buộc trên, gọi đó là báo cáo “sai trái”. Washington từ lâu đã bị cáo buộc hỗ trợ nhóm khủng bố IS, giúp nhóm đi lại an toàn và hỗ trợ hậu cần cho các thành viên của nhóm Takfiri tại các vùng xung đột. Tháng trước, tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) báo cáo có hai máy bay Mỹ chở các thành viên IS đã được nhìn thấy ở Deir ez-Zor, theo Press TV.

Đầu tuần này, lực lượng chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ của quân đội Nga đã phá tan vòng vây của IS tại TP Deir ez-Zor sau ba năm bị vây hãm. Thời gian gần đây, IS cũng để mất rất nhiều lãnh thổ trong khi quân đội Syria và các đồng minh đạt được những thắng lợi vang dội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.