Máy bay Nga bắt đầu ném bom ở Syria

(PL)- Tổng thống Syria chính thức yêu cầu Nga viện trợ quân sự.

Ngày 30-9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân Nga bắt đầu ném bom và đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự, các kho vũ khí, đạn dược của quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

AFP đưa tin không quân Nga phối hợp với không quân Syria đã tấn công các mục tiêu ở ba tỉnh gồm Hama, Homs và Latakia ở khu vực Tây Bắc và miền Trung Syria.

 Tổng thống Putin đã phát biểu trên truyền hình: “Cách duy nhất để đấu tranh hiệu quả chống khủng bố quốc tế ở Syria cũng như các lãnh thổ lân cận… là chạy đua tốc độ, đấu tranh và tiêu diệt các tay súng và bọn khủng bố trên lãnh thổ chúng kiểm soát chứ không đợi chúng đến nhà chúng ta”.

Ông khẳng định Nga mở chiến dịch không kích là phù hợp với luật pháp quốc tế vì tổng thống Syria yêu cầu.

cùng ngày, Chánh văn phòng tổng thống Nga Sergei Ivanov thông báo tổng thống Syria chính thức yêu cầu chính phủ Nga cung cấp viện trợ quân sự cho Syria.

Cùng lúc đó, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) nhất trí cho phép triển khai quân đội Nga ở nước ngoài.

 
Ảnh vệ tinh cách đây một tuần cho thấy máy bay trực thăng Mi-8 và Ka-27 của Nga đậu tại Latakia (Syria). Ảnh: DIGITALGLOBE

Hãng tin Sputnik (Nga) tường thuật hôm 29-9, sau khi từ kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York trở về nước, Tổng thống Putin đã triệu tập họp Hội đồng An ninh. Sau đó, ông đề nghị Hội đồng Liên bang cho phép triển khai quân đội ra nước ngoài.

Ông Sergei Ivanov giải thích công tác triển khai quân đội Nga ra nước ngoài chỉ bao gồm thực hiện các chiến dịch không kích chứ Nga không triển khai bộ binh.

Mới đây, Nga đã nhất trí với Iran, Syria và Iraq thành lập trung tâm điều phối thông tin tình báo và an ninh ở Iraq nhằm chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Tại buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 29-9, Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work phải thừa nhận: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết Iraq đã thỏa thuận với Nga, Iran và Syria như thế”.

Iraq là đồng minh then chốt của Mỹ nhưng Iraq lại nhất trí với Nga lập trung tâm thông tin tình báo mà Mỹ không hay biết thì đây là sự kiện cho thấy ảnh hưởng quân sự và chính trị của Nga gia tăng trong khu vực.

Cùng ngày 29-9, người phát ngôn Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã bật đèn xanh lập đường dây liên lạc giữa hai quân đội Mỹ và Nga để tránh đối đầu ở Syria.

Trước đó, Mỹ đã phong tỏa mọi quan hệ quân sự với Nga sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga.

Cách đây khoảng 10 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã điện đàm trở lại với người đồng cấp Nga vì tình hình Syria.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhận định: “An toàn cho các phi công của liên minh rất quan trọng. Không thể có tính toán hay phán đoán sai lầm được”.

Chuyên gia Ivan Konovalov nhận định với Reuters rốt cuộc sẽ có hai liên minh chống Nhà nước Hồi giáo, một do Mỹ đứng đầu và một do Nga chỉ huy. Người phát ngôn tổng thống Nga cho biết trong hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Obama ở New York, Nga đã mời Mỹ tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo nhưng Mỹ từ chối.

__________________________________

Đây không phải là tiến hành một mục tiêu địa-chính trị nào hay phục vụ cho tham vọng nào như chúng tôi vẫn thường xuyên lên án điều đó với các đối tác phương Tây. Đây là vì lợi ích quốc gia của Nga.

(Chánh văn phòng tổng thống Nga SERGEI IVANOV
nói về quyết định triển khai quân đội Nga ra nước ngoài)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.