Máy bay Indonesia chở 188 người rơi xuống biển

(PLO)- Các nhà chức trách Indonesia đang khởi động cuộc tìm kiếm một chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air, bị mất liên lạc với không lưu vào lúc 6 giờ 33 phút sáng 29-10.

Chiếc máy bay Boeing-737 Max 8, mang số hiệu JT-610 của hãng hàng không Lion Air, khởi hành từ sân bay Jakarta lúc 6 giờ 20 giờ sáng (giờ địa phương) dự kiến đến TP Pangkalpinang vào lúc 7 giờ 20 sáng.

Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ 33 phút thì máy bay bỗng mất liên lạc với đài không lưu khi đang ở địa phận đảo Bangka Belitung.

Có tổng cộng 188 hành khách trên máy bay, bao gồm hai trẻ sơ sinh, một trẻ em. Phi hành đoàn gồm có hai phi công và năm tiếp viên hàng không.

Máy bay của hãng hàng không Lion Air. Ảnh: AFP

"Máy bay được xác nhận là đã rơi" - Yusuf Latif, phát ngôn viên cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, cho biết.

Một tàu kéo đã thông báo cho tàu biển Tanjung Priok của dịch vụ giao thông tàu biển (VTS) rằng họ đã phát hiện một chiếc máy bay rơi xuống nước vào sáng 29-10, theo đài phát thanh Elshinta ở Jakarta.

Ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia cho biết Chiếc máy bay rơi xuống vịnh Karawang, tỉnh Tây Java.
"Trên mặt biển, chúng tôi tìm thấy các mảnh vụn ... cách vị trí máy bay mất tích khoảng 2 hải lý" - ông Muhammad Syaugi nói với các phóng viên.

Dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy máy bay bị sụt giảm độ cao và có tăng tốc trước khi biến mất khỏi màn hình. Chiếc máy bay dường như đã rơi xuống biển ngay ngoài khơi bờ biển Indonesia.

Màn hình hiển thị máy bay bị sụt giảm độ cao và có tăng tốc trước khi biến mất khỏi màn hình. Ảnh: Flightradar24 

Trang tin RT cho biết chiếc máy bay loại này có khả năng chở 210 người.

Vào tháng 12-2014, chuyến bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia ở Indonesia, chở theo 162 người cũng đã lao xuống biển Java sau khi cất cánh từ TP Surabaya, Indonesia đến Singapore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.