Mẫu thuẫn đất đai, huynh đệ tương tàn

(PLO)- TAND tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nhan Huy Hoàng (SN 1968, trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 29-4-2017, Hoàng tổ chức uống bia tại nhà cha ruột cùng với em trai cùng cha khác mẹ là Nguyễn Huy Cường (SN 1978) và một số người khác.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hoàng và Cường xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Hoàng ra sau nhà lấy một con dao Thái Lan rồi đi trở lên bất ngờ tấn công vào phía sau lưng Cường. Cường được đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Hoàng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bản thân bị cáo là người đã thành niên, bị cáo biết rõ hành vi giết người là trái pháp luật nhưng  chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với bản tính côn đồ mà đã xuống tay giết chết em của bị cáo. Vì vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một khoảng thời gian nhất định để bị cáo có đủ thời gian cải tạo thành công dân tốt, sống có ích cho cộng đồng và xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng mức án 18 năm tù, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo bồi thường cho vợ của nạn nhân 132.520.000 đồng và cấp dưỡng cho hai con chưa thành niên của anh Cường mỗi tháng 1  triệu đồng/người/tháng, cho đến lúc thành niên và lao động được. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm