Mất tích kiểu gì thì cũng phải tính theo luật

Việc xác định ngày chết khi tuyên bố một người là đã chết chỉ được quy định tại khoản 2 Điều 81 Bộ luật Dân sự (BLDS). Điều 78 quy định về cách xác định ngày biết tin tức cuối cùng của một người.

Khoản 2 Điều 81 BLDS quy định tùy từng trường hợp xác định ngày chết theo quy định tại Khoản 1 Điều 81 BLDS. Mà Khoản 1 Điều 81 BLDS quy định:

"a/. Sau ba năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thức là còn sống.

b/. Biệt tích trong chiến tranh sau năm năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

c/. Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau một năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đã chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d/. Biệt tích năm năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Bộ luật này".

Như vậy, không thể hiểu đây là điều kiện để thụ lý yêu cầu tuyên bố đã chết, còn ngày chết phải xác định là ngày biết tin tức cuối cùng của người đó. Nếu xác định ngày biết tin tức cuối cùng của một người là ngày chết thì dù mất tích trong chiến tranh, trong thảm họa, thiên tai hay biệt tích sau 5 năm thì ngày chết không có gì khác nhau và như vậy nhà làm luật không cần thiết phân chia từng trường hợp như trên.

Đọc điều luật này cần hiểu phải xác định ngày chết sau thời gian 3 năm kể từ ngày bản án tuyên bố mất tích có hiệu lực; sau 5 năm sau chiến tranh; sau 1 năm kể từ ngày xảy ra thảm họa, thiên tai; sau 5 năm kể từ ngày biết tin tức cuối cùng (ngày biết tin tức cuối cùng tính theo quy định tại Điều 78 BLDS. Dù với cách hiểu nào và có hướng dẫn thế nào cũng không thể khác luật.

LAN CHÂU (lan_rung...@yahoo.com)

Khoản 1 Điều 78 BLDS quy định như sau: "Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xá định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày , tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng".

Do vậy kháng nghị của VKSND TP đối với tòa án là không chính xác bởi vì đây chỉ hướng dẫn về việc tính "thời hạn" chứ không phải là "mốc thời điểm" để xác định người đó mất tích hay chết. Vậy hiểu theo thẩm phán Trương Công Huấn thì hoàn toàn đúng.

Do quy định chưa rõ ràng, cụ thể nên khiến người áp dụng hiểu nhằm nội dung, dẫn đến tình trạng vướng mắt trong khâu giải quyết vụ việc. 

ĐẶNG NHƯ QUỲNH (nhuquynh...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.