Mất thành trì, kế hoạch B của IS là gì?

(PL)- Sau khi thua đậm tại Mosul (Iraq), các chuyên gia lo ngại IS có thể tìm cách cho những phần tử cực đoan “ngủ đông” để tiếp tục giấc mơ thánh chiến.

Sau chín tháng chiến đấu, lực lượng Iraq đã kiểm soát được hai bờ sông Tigris ở Mosul - thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ nước này. Ở TP Raqqa (Syria), gọng kềm sắt bao vây IS cũng dần siết chặt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng IS đã lên kế hoạch cho lúc sa cơ thất thế và sẽ tìm cách vực dậy.

IS sẽ về đâu?

Các thủ lĩnh và chiến binh IS đã chuẩn bị tâm thế cho việc đánh mất lãnh thổ trong gần một năm, theo Financial Times. Muhammad Hijazzi, chuyên gia phân tích chính trị Palestine, tiết lộ IS đã lên một bản kế hoạch có mật danh là “Những con sói ẩn mình”. Theo đó, các thành viên IS di cư sang các nước phương Tây, chờ đợi để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bất cứ lúc nào.

Các lập luận khác cho rằng khi IS thất thủ ở Mosul và Raqqa, thay vì mạo hiểm trở về quê hương, một bộ phận thành viên IS sẽ cố tìm tới mảnh đất thánh chiến mới. Có bằng chứng cho thấy hàng trăm tay súng đã đổ về các tỉnh, thành do IS kiểm soát tại Syria và đặc biệt là ở Libya. Đây dường như là kế hoạch B của IS.

Theo ghi nhận của Financial Times, nhóm đã đưa các lãnh đạo máu mặt tới tỉnh giàu dầu mỏ Deir Ezzor ở miền Đông Syria, đặc biệt là thị trấn Mayadeen và cắm người ở các thị trấn hoang mạc dọc biên giới Syria-Iraq.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abani (giữa) giơ cao quốc kỳ trong lúc thông báo chiến thắng trước IS ở Mosul hôm 10-7. Ảnh: REUTERS

Al-Qaeda ngư ông đắc lợi?

Việc IS thoái trào đã mở ra cơ hội cho al-Qaeda ở Iraq, Syria và các vùng khác. Chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố Bruce Hoffman cho rằng nhiều tay súng IS sẽ nhìn thấy al-Qaeda là lựa chọn duy nhất để tiếp tục giấc mơ thánh chiến. Không dễ dàng để có thể đưa ra con số có bao nhiêu tay súng nước ngoài vẫn còn hiện diện trong khu vực.

Một số tay súng khác thì đầu quân cho các nhóm khủng bố khác, chẳng hạn Đội quân Chinh phục (Jabhat Fateh Al-Sham) - chi nhánh trước đây của al-Qaeda ở Syria. Một số chiến binh IS hiện giờ ở Syria và Iraq có thể cố gia nhập chi nhánh IS ở Sinai (Ai Cập) hoặc tới Afghanistan. Họ sẽ trà trộn vào dòng người di cư và mang theo những kỹ năng đã được đào tạo trong nhiều năm qua, CNN cho biết. Thua đậm ở Mosul, Raqqa và Palmyra ở Syria, các tay súng IS còn lại ước tính không quá 15.000 người. Chỉ cần một lượng nhỏ trong số đó IS cũng đủ sức tổ chức các hoạt động chuyển quân đến “miền đất hứa” vào thời điểm cuối năm nay.

Điều phương Tây lo lắng nhất là những chiến binh này có thể bất chấp hiểm nguy tìm cách hồi hương và thực hiện các vụ tấn công theo kiểu “sói đơn độc”, tuyển mộ tân binh và ngấm ngầm khôi phục mạng lưới khủng bố ở những vùng đất khác.

IS xác nhận sẽ có thủ lĩnh mới

Kênh truyền hình al-Sumaria dẫn nguồn tin ở tỉnh Nineveh (Iraq) ngày 11-7 cho biết: Nội bộ IS đã xác nhận thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Trong thông cáo, IS cho hay tân thủ lĩnh sẽ ra mắt “rất sớm” và kêu gọi các tay súng thành viên tiếp tục “giữ vững tinh thần tại các thành trì”.

Hôm 16-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của không quân Nga tại một điểm chỉ huy quân sự ở ngoại ô phía Nam TP Raqqa hồi cuối tháng 5. Ngược lại, liên quân Mỹ nói không có bằng chứng thuyết phục xác minh thông tin này.

_______________________________

Tôi nghĩ trận chiến chống khủng bố ở Iraq sẽ kết thúc vào giữa hoặc cuối năm 2018. Sau đó, nơi này từ một chiến dịch chung sẽ trở thành trận chiến giữa những người từng là đồng minh.

HISHAM al-HASHEMI,
chuyên gia cố vấn về IS của chính phủ Iraq

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.