Mất 6.000 tỉ, ông Trần Đình Long rớt 'chức' tỉ phú thế giới

(PLO)- Forbes vừa cập nhật danh sách tỉ phú USD của Việt Nam chỉ còn lại ba người.

 

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Hòa Phát, đã bị loại khỏi danh sách tỉ phú USD của thế giới.

Hồi đầu năm 2018, ông Long có khối tài sản trị giá 1,3 tỉ USD, xếp thứ 1.756. Nhưng đến thời điểm này, mặc dù Forbeschưa cập nhật khối tài sản của ông nhưng đã không đưa ông vào danh sách tỉ phú.

Theo cách tính của Forbes về giá trị tài sản thường lấy giá trị cổ phiếu nhân với tỉ lệ sở hữu, vào đầu năm 2018, giá cổ phiếu Hòa Phát đạt 47.659 đồng, đến thời điểm hiện tại giá 34.350 đồng (tính phiên giao dịch ngày 3-12).

Như vậy tính từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu Hòa Phát đã mất 38% giá trị. Điều này đồng nghĩa khối tài sản của ông Long cũng bị hao hụt ít nhiều. Và một khi không đáp ứng điều kiện tỉ phú USD của Forbes, ông Long bị loại ra khỏi danh sách.

Hiện nay ông Long đã sở hữu hơn 534 triệu cổ phiếu Hòa Phát. Với mức giá đầu năm, giá trị tài sản của ông là 24.458 tỉ đồng, đến phiên giao dịch hôm nay, tài sản của ông Long còn là 18.349 tỉ đồng. Vậy từ đầu năm đến nay ông đã mất hơn 6.000 tỉ đồng.

Hồi đầu năm, Forbes đã công bố danh sách tỉ phú thế giới năm 2018, với Việt Nam có bốn đại diện sở hữu tài sản tỉ USD, gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương.

Ông Dương và ông Long là hai tỉ phú mới xuất hiện trong danh sách của Forbes. Thời điểm được công nhận, cả hai có tài sản lần lượt là 1,8 tỉ USD và 1,3 tỉ USD, xếp thứ 1.339 và 1.756 thế giới.

 Danh sách tỉ phú của Việt Nam theo cập nhật mới nhất của Forbes. Ảnh chụp màn hình

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.