Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống trái đất, Mỹ nói Bắc Kinh không chia sẻ thông tin

(PLO)- Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nói rằng Trung Quốc không chia sẻ quỹ đạo rơi xuống trái đất của tên lửa Trường Chinh 5B.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quan chức hàng không của Trung Quốc và Mỹ đã xác nhận các mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B (Long March 5B) của Trung Quốc đã rơi trở lại trái đất vào ngày 30-7, theo tờ South China Morning Post.

Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết tên lửa Trường Chinh 5B đã rơi xuống Ấn Độ Dương vào khoảng 12 giờ 45 phút trưa 30-7 (theo giờ ban ngày phương Đông EDT). Tuy nhiên, những câu hỏi về khía cạnh kỹ thuật như khả năng các mảnh vỡ phân tán và những nơi bị ảnh hưởng thì Bộ này chờ câu trả lời từ Trung Quốc.

Sau đó, Cơ quan Không gian có Người lái Trung Quốc (CMSA) đã xác nhận các mảnh vỡ từ tên lửa này vào 12 giờ 55 phút và khu vực các mảnh vỡ rơi là ở biển Sulu, gần đảo Palawan ở phía tây Philippines. Cơ quan này cho biết phần lớn các mảnh vỡ đã bốc cháy khi rơi xuống trái đất.

Chùm sáng được cho là các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B rơi xuống trái đất. Nguồn: TWITTER

Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson cho biết Trung Quốc đã không chia sẻ thông tin về quỹ đạo cụ thể của tên lửa rơi. Ông nói rằng tất cả các nước có hoạt động ngoài không gian nên tuân theo các thông lệ và chia sẻ loại thông tin này để dự đoán được nguy cơ tác động của các mảnh vỡ, đặc biệt là với các phương tiện siêu trọng có nguy cơ gây ra thiệt hại về người và của, như Trường Chinh 5B.

Đầu tuần này, các chuyên gia cho biết thân tên lửa sẽ nổ tung khi lao qua bầu khí quyển nhưng có thể nó sẽ tạo ra “mưa” mảnh vỡ trên khu vực dài 2.000 km, rộng 70 km, theo hãng tin Reuters.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Đầu tuần này, Trung Quốc cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ đường bay của các mảnh vỡ nhưng khẳng định rất ít nguy cơ gây nguy hiểm cho con người.

Tên lửa Trường Chinh 5B đã được phóng đi vào ngày 24-7 để đưa mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung đang được xây dựng trên quỹ đạo. Đây là lần thứ 3 của tên lửa mạnh nhất Trung Quốc bay vào không gian kể từ lần phóng đầu tiên vào năm 2020.

Tuy nhiên, ở 2 lần phóng trước, tên lửa của Trung Quốc cũng đã rơi mất kiểm soát xuống một số khu vực.

Cụ thể, năm 2020, các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B đã rơi xuống Bờ Biển Ngà làm hư hại một số tòa nhà, may mắn là không ghi nhận thiệt hại về người. Năm 2021, các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh khác cũng đã rơi xuống Ấn Độ Dương và cũng không gây ra thiệt hại nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.