Mạng lưới trường THPT chuyên ngày càng hoàn thiện

(PLO)- Ngày 29-9 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2016.

Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 24-6-2010.

Sau hơn năm năm triển khai thực hiện, hệ thống trường THPT chuyên đã có sự phát triển mạnh. Tính đến năm học 2015-2016, cả nước đã có 47/75 (tỉ lệ 62,6%) trường chuyên đạt chuẩn quốc gia.

Trong giai đoạn 2010-2015, có 14 trường chuyên được xây mới và đưa vào sử dụng. Các trường chuyên còn lại hầu hết đều được đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí để mở rộng diện tích mặt bằng, xây dựng bổ sung hệ thống phòng bộ môn.

Theo Bộ GD&ĐT, đề án phát triển hệ thống trường chuyên đã có tác động lớn đến việc thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền, cha mẹ học sinh (HS), HS và xã hội về mục tiêu trường chuyên.

Hình ảnh học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ngày khai trường hôm 5-9 vừa qua.

Mạng lưới trường chuyên được hoàn thiện hơn, quy mô trường lớp và HS được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường chuyên chuyển biến đáng kể.

Tại buổi hội nghị, ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT, đã đưa ra sáu mục tiêu của đề án giai đoạn 2010-2016.

Trong thời gian tới, các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đặt ra là sẽ đổi mới chương trình, tài liệu dạy học và tuyển sinh, thi HS giỏi trong các trường chuyên. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với nhà trường.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với các cơ sở giáo dục có uy tín nước ngoài nhằm học tập kinh nghiệm tuyển chọn, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu của HS; chú trọng hợp tác về phát triển chương trình, tài liệu dạy học, bồi dưỡng giáo viên và đào tạo HS năng khiếu.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ GD&ĐT đã trao bằng khen cho 46 tập thể, 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án giai đoạn 2010-2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.