Malaysia sẽ "soi kỹ" các hợp đồng với Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng ngày 8-1 cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét kỹ lưỡng các thỏa thuận song phương được thực hiện với Trung Quốc dưới thời chính phủ trước đó.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một bản tin của báo Mỹ The Wall Street Journal nói rằng Bắc Kinh đã ngỏ lời với chính quyền của cựu Thủ tướng Najib Razak rằng Bắc Kinh sẽ bảo lãnh cho quỹ đầu tư 1Malaysia Development Berhad (1MDB) để đổi lấy các hợp đồng.

“Chúng tôi biết rằng giá (của các dự án với Trung Quốc) bị thổi phồng, nhưng liệu có một thỏa thuận như vậy hay không, tôi phải kiểm tra”, tờ Malay Mail dẫn lời ông Lim nói trong cuộc họp báo tại Bộ Tài chính Malaysia ở Putrajaya.

Bản tin của The Wall Street Journal cáo buộc chính quyền Najib đã làm việc với Bắc Kinh về các dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường như Tuyến Đường sắt Bờ Đông (ECRL), để chuyển tiền sang cho quỹ 1MDB.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Chính quyền Najib được cho là đã thổi phồng giá trị của các dự án để chuyển tiền sang 1MDB, vốn đang chật vật với việc chi trả các khoản nợ.

Thủ tướng tiền nhiệm Najib đã giám sát việc thành lập quỹ 1MDB vào năm 2009 và Bộ Tư pháp Mỹ ước tính 4,5 tỉ USD đã bị những quan chức cấp cao của quỹ này và các cộng sự của họ chiếm đoạt từ năm 2009-2014.

Bản tin của The Wall Street Journal đã trích dẫn biên bản những cuộc họp giữa các thành viên của chính quyền Najib với giới chức Trung Quốc cũng như từ các cuộc đàm phán bí mật giữa hai bên.

“Tôi sẽ rất thích có một bản sao những biên bản đó của tờ báo (The Wall Street Journal)”, ông Lim nói. “Tôi phải xem lại tất cả các chi tiết đã được nói rõ ràng. Nếu mọi việc đã được nói bằng giấy trắng mực đen, thì đó là thứ chúng tôi sẽ theo đuổi”.

Vào tháng 8-2018, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết dự án ECRL trị giá 20 tỉ USD của Trung Quốc và một dự án đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên tại Sabah sẽ bị hủy bỏ trong thời điểm hiện tại.

Ông Mahathir cho biết các dự án trên đòi hỏi những khoản tiền khổng lồ và Malaysia không thực sự cần chúng vào lúc này, trong bối cảnh nền tài chính của nước này đang gánh những mức nợ cao do chính phủ tiền nhiệm để lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.