Malaysia sẵn sàng đàm phán với TQ về tranh chấp ở Biển Đông

(PLO)- Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về tranh chấp hàng hải giữa hai nước để tiếp tục thăm dò năng lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc (TQ) về tranh chấp hàng hải giữa hai nước để có thể tiếp tục thăm dò năng lượng ở vùng Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Thông báo của thủ tướng Malaysia đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Tư vấn Mỹ - Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) báo cáo rằng TQ đang tuần tra gần một dự án khí đốt ngoài khơi của Malaysia.

Ông Anwar cho biết ông đã nêu vấn đề này với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong chuyến công du của ông tại Bắc Kinh vào tuần trước.

"Tôi đã nói (với họ) rằng là Malaysia một nước nhỏ cần tài nguyên, chẳng hạn như dầu khí. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục các dự án thăm dò năng lượng. Nhưng nếu điều kiện là phải có đàm phán thì chúng tôi sẵn sàng" - ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Anwar không nói nhiều về nội dung cuộc trò chuyện với ông Tập cũng như không nêu rõ ông muốn đàm phán tranh chấp nào ở khu vực nào ở Biển Đông.

Theo Reuters, công ty dầu mỏ nhà nước Malaysia Petronas điều hành các mỏ dầu khí ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Trong những năm gần đây, công ty này đã có một số va chạm với các tàu TQ, bao gồm cuộc đối đầu kéo dài 1 tháng giữa tàu khảo sát TQ và tàu thăm dò dầu mỏ do Petronas ký hợp động năm 2020.

Trong một báo cáo vào tuần trước, AMTI cho biết một tàu bảo vệ bờ biển TQ đã hoạt động gần khu vực phát triển khí đốt Kasawari của Petronas ngoài khơi Sarawak của Malaysia. Tàu hải quân Malaysia cũng đang có mặt ở khu vực thời điểm đó.

Mỏ Kasawari có trữ lượng khí ước tính khoảng 85 tỉ mét khối và dự kiến sẽ bắt đầu khai thác trong năm nay.

Hải quân Malaysia và Petronas từ chối bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh ngày 3-4 cho biết họ không nắm được tình hình cụ thể nhưng cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển hoạt động trong phạm vi quyền tài phán của TQ và hành vi của họ "không có gì để chỉ trích".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.