Malaysia ra điều kiện bật đèn xanh cho dự án có vốn Trung Quốc

(PLO)-  Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad ngày 7-3 cho biết ông sẽ bật đèn xanh cho dự án đường sắt East Coast Rail Link do Trung Quốc hậu thuẫn nếu nhà thầu Trung Quốc đồng ý giảm giá đáng kể.

Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post  ngày 7-3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad nói rằng biết ông sẽ bật đèn xanh cho dự án đường sắt East Coast Rail Link do Trung Quốc hậu thuẫn nếu nhà thầu Trung Quốc đồng ý giảm giá đáng kể.

Dự án đường sắt East Coast Rail Link (ECRL) nối giữa khu vực bờ biển phía Đông của Malaysia với miền Nam của Thái Lan và Kuala Lumpur, là công trình quan trọng nằm trong dự án “Một vành đai, Một con đường” mà Trung Quốc đang theo đuổi.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad. Ảnh: SCMP

Ngay sau khi tái đắc cử thủ tướng Malaysia hồi tháng 5 năm ngoái, ông Mahathir đã nói rằng dự án đường sắt trị giá 13 tỉ USD này cần bị khai tử bởi không cần thiết và quá đắt đỏ.

Ông Mahathir cho hay các cuộc đàm phán với nhà thầu Công ty Xây dựng Giao thông (CCCC) của Trung Quốc đang tiếp tiếp tục với sự tham gia của chính quyền hai nước.

Hãng tin Reuters hồi tháng 1 dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Mohamed Azmin Ali cho hay chính phủ Malaysia sẽ hủy dự án ECRL với Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) với lý do kinh phí dự án này quá lớn.

Dự án xây hệ thống đường sắt dài 688km nối vùng duyên hải phía Đông với phía Tây của bán đảo Malaysia bị “treo” từ tháng 7 năm ngoái sau khi chính quyền mới của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad xem xét, đánh giá lại hàng loạt dự án hạ tầng mà chính quyền tiền nhiệm đã ký kết với nhà thầu nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Chính quyền Malaysia cho rằng những dự án của nhà thầu Trung Quốc bị đội giá rất nhiều so với giá trị thực tế.

Kể từ đó, hai bên đã tiến hành các cuộc đàm để hạ chi phí dự án. Phía Malaysia ngoài đề nghị giảm chi phí dự án, còn đề nghị sử dụng thêm lao động và nguyên vật liệu nội địa cho dự án. Tuy nhiên, CCCC không đáp ứng những yêu cầu này, nên các cuộc đàm phán đổ vỡ. 

Ngoài ra, Malaysia cũng hủy hai dự án đường ống dẫn dầu có giá trị hơn 1 tỉ USD mỗi dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.