Malaysia chọn tuyển Cape Verde làm "quân xanh" trước khi tiếp tuyển Việt Nam

(PLO)- Malaysia chọn tuyển Cape Verde làm "quân xanh" để đánh bại tuyển Việt Nam...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tuyển Malaysia đã chốt lịch hai trận giao hữu lượt đi và về với tuyển Cape Verde, thứ hạng 71 FIFA làm “trận đánh giả” trước khi tiếp tuyển Việt Nam vào ngày 10-6.

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia đã lên lịch trận Malaysia với Cape Verde lượt đi trên sân Cheras vào ngày 29-5 và lượt về vào ngày 3-6 trên sân Bukit Jalil. Trận lượt về này đá trong điều kiện “khóa cổng” không cho khán giả vào xem.

Tuyen-Cape- Verde.jpg
Trung vệ đội trưởng Yuran Fernandes, tuyển thủ của Cape Verde sẽ làm quân xanh cho tuyển Malaysia trước khi Malaysia tiếp tuyển Việt Nam. Yuran vừa bị kỷ luật treo giò 12 tháng và nộp phạt 39,5 triệu. Ảnh:Bola

Dễ hiểu HLV Peter Cklamovski sẽ phác thảo và luyện bài, luyện miếng đánh của mình trước “quân xanh” Cape Verde ở lượt về để một tuần sau tiếp tuyển Việt Nam cũng trên sân Bukit Jalil ấy.

Trận Malaysia tiếp tuyển Việt Nam dù chỉ là lượt trận thứ hai bảng F, nhưng đó là cuộc chạm trán sống còn để tranh tấm vé duy nhất bảng đi Asian Cup 2027. Bảng này ngoài tuyển Việt Nam, Malaysia, thì Lào và Nepal khó có cửa tranh vé.

TUyen- Viet- Nam- Malaysia.jpg
Tuyển Malaysia nuôi mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam tại "chảo lửa" Bukit Jalil tối 10-6. Ảnh: M.M

Malaysia tiếp tuyển Việt Nam vào ngày 10-6 với thành phần mạnh nhất, hàng loạt cầu thủ, tuyển thủ nhập tịch đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim sẽ được ông Hoàng Ismail cho lên đội tuyển, hứa hẹn một đội tuyển Malaysia rất mạnh. CLB Johor sẽ góp ít nhất 9 tuyển thủ quốc gia hầu hết là ngoại binh nhập tịch. Johor Darul Tazim vào vòng 1/8 Champions League Elite và bị Buriram Utd đánh bại 1-0.

Hoàng tử Ismail, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia rất thổn thức với bóng đá Malaysia, đầu năm nay, ông được LĐBĐ Malaysia mời họp và ông hứa cho tất cả những cầu thủ giỏi lên tuyển nếu HLV Peter Cklamovki cần. Bản thân Hoàng từ chỉ ra 9 cầu thủ của ông có thể đá tuyển Malaysia. Trong đó tiền vệ tấn công Arif Aiman Hanapi, 23 tuổi vừa đoạt Quả bóng vàng lần thứ tư liên tiếp...

Một diễn tiến khác, trung vệ đội trưởng Yuran Fernandes của đội tuyển Cape Verde đang khoác áo PSM Makassar vừa bị Ban kỷ luật LĐBĐ Indonesia công bố án phạt treo giò 12 tháng và nộp phạt 25 triệu rupiah (tương đương 39,5 triệu đồng) vì xúc phạm lãnh đạo LĐBĐ Indonesia, xúc phạm bóng đá xứ vạn đảo.

Trung vệ đội trưởng Yuran Fernandes từng chạm trán với CLB ĐA.Thanh Hóa ở bảng A, Shopee Cup và bán kết với CA.Hà Nội. Trận bán kết lượt đi, chính Yuran Fernandes truy cản phạm lỗi với Quang Hải dẫn đến phạt đền nhưng Alan sút không thành bàn. Cuối trận Yuran Fernandes có bàn thắng duy nhất cho Makassar. Bán kết lượt về Makassar thua CA.Hà Nội 0-2.

Ngày 3-5 vừa qua, Yuran Fernandes viết lên trang xã hội của mình những lời lẽ rất xúc phạm Indonesia. Anh nói rằng, "Nền bóng đá đầy rẫy quan chức tham nhũng, họ tìm đến bóng đá để tham nhũng. Nếu bạn tìm đến bóng đá Indonesia để kiếm tiền thì được, còn để phát triển sự nghiệp thì đừng nên".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir tức giận đòi đuổi Yuran khỏi bóng đá Indonesia.

Bây giờ đây, Ban kỷ luật LĐBĐ Indonesia căn cứ điều 59,khoản 2, Bộ quy tắc đạo đức cầu thủ xử phạt treo giò Yuran 12 tháng và nộp phạt 25 triệu rupiah. Lãnh đạo CLB PSM Makassar sẽ kháng án. Bản thân Yuran sau đó “gỡ” dòng trạng thái và xin lỗi, song không thể giảm án phạt được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.