Lý do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không thụ lý khiếu nại của người dân

(PLO)- Sau khi nhận được đơn khiếu nại của người dân do báo Pháp Luật TP.HCM chuyển đến, UBND huyện Châu Thành, Hậu Giang đã có công văn trả lời cho biết thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Y (ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về việc bị thu hồi đất nhưng bồi thường không thỏa đáng: UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết:

Qua rà soát, ngày 22-12-2023, ông Nguyễn Văn Y gửi đơn khiếu nại Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10-11-2023 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và định cư dự án Khu tái định cư Mái Dầm. Với yêu cầu: (1) Bồi thường tổng tiền cây trồng thực tế; (2) Nâng giá trị nhà loại trệt 107,46 m² lên 6.900.000đ/ m²; (3) Nâng đơn giá đất trồng cây lâu năm có diện tích 1.057,7 m²; 594,9 m² 1 lên 683.000 đồng/m². Ngay sau khi nhận được đơn, UBND huyện đã ban hành Thông báo thụ lý, giao Thanh tra huyện xác minh tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, ngày 21-3-2024, ông Nguyễn Văn Y gửi đơn xin rút khiếu nại Quyết định số 6875/QĐ-UBND của UBND huyện. Đến ngày 4-4-2024, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (Quyết định số 1716/QĐ-UBND).

Tiếp theo, vào ngày 13-8-2024, UBND huyện Châu Thành nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 6-8-2024) của ông Nguyễn Văn Y, khiếu nại Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10-11-2023 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu tái định cư Mái Dầm, trong đó có nội dung yêu cầu: Bồi thường tổng số tiền cây còn lại là 406.064.000 đồng, nội dung khiếu giống đơn của ông Nguyễn Văn Y gửi Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 10-9-2024, Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo số 225/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

Lý do: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết, theo khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại ngày 11-11-2011.

Do đó, việc ông Nguyễn Văn Y tiếp tục gửi đơn khiếu nại nội dung trên là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.