Lý do trường cấm học sinh dùng Facebook chửi bậy

Hai ngày nay cư dân mạng xôn xao khi Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội đưa lên website chính thức của nhà trường những quy tắc cụ thể của việc dùng Facebook.
Bản thông báo mang tên “Những điều “cấm kỵ” khi lên Facebook” chỉ rõ học sinh nhà trường “tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt, ví dụ như dm, vcl, vl, bts...”; “tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai”, “chỉ “like” status khi đã đọc kỹ nội dung, nếu “like” những status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm. Bởi vậy phải biết đấu tranh, bày tỏ quan điểm trước status có nội dung xấu, không lành mạnh”; “tuyệt đối không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc status”...

Ngay khi đưa lên quy tắc này, trang Facebook của trường đã nhận được hàng ngàn phản hồi, trong đó rất nhiều ý kiến phản đối quy định này.

PGS Văn Như Cương - hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh - giải thích khi đưa “Những điều “cấm kỵ” khi lên Facebook” trên website chính thức của trường và trang mạng xã hội Facebook, trường muốn xem đây là “phép thử” để đo phản ứng của học sinh trước khi đưa ra quy định chính thức đi kèm với những chế tài cụ thể.

“Quy định chủ yếu nhắm đến việc ngăn các em không văng tục, chửi bậy không chỉ ở phạm vi trong trường mà cả ngoài xã hội, trên các trang mạng. Thực tế, tình trạng sử dụng ngôn ngữ bậy bạ trên Facebook rất đáng báo động. Nhiều em chỉ không vừa lòng bố mẹ một chút là lên mạng chửi bới lung tung. Ngôn ngữ không chính thống dùng nhiều thành quen, trong nhiều bài kiểm tra, học sinh cũng vô tư “chèn” những từ ngữ lạ lùng, bậy bạ vào. Chưa kể, nhiều em trở thành “con nghiện” Facebook, cả ngày chỉ ngồi trên mạng chờ đợi người khác phản hồi những gì mình viết ra” - PGS Cương phân tích.

Được biết, Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh từng đuổi hai học sinh vì dùng lời lẽ thô tục trên Facebook. “Tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng những lời lẽ xúc phạm mà các em viết ra trên Facebook khiến chính phụ huynh khi được nhà trường mời đến cũng ngỡ ngàng, cũng sốc” - PGS Cương nói.

Theo PGS Cương, sau “phép thử” trên mạng, nhà trường sẽ tổ chức những buổi thảo luận trong học sinh và giáo viên, hội đồng nhà trường trước khi đưa ra quy định chính thức yêu cầu tất cả học sinh phải tuân thủ.

Theo NGỌC HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.