Lý do thẩm phán, thư ký tòa ở Đà Nẵng xin nghỉ việc
TÂM AN
(PL)- Khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn trong khi thiếu nhân lực là một trong những lý do khiến thẩm phán, thư ký tòa tại Đà Nẵng xin nghỉ việc.
TAND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo tổng kết hoạt động của TAND hai cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng nhiều thẩm phán, thư ký xin nghỉ việc.
Trao đổi với PV, đại diện tòa này cho biết số lượng các loại vụ việc mà TAND hai cấp TP phải thụ lý, giải quyết có xu hướng tăng, trung bình mỗi năm tăng 10%. Các loại án ngày càng phức tạp, tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sử dụng công nghệ cao, các tranh chấp dân sự, hành chính ngày càng phức tạp. Nhiều vụ án lớn, kéo dài với hàng trăm bị hại và những người liên quan, thẩm phán, thư ký thường xuyên phải thức xuyên đêm hoặc làm thêm vào ngày nghỉ. Trong khi đó, việc tuyển dụng bổ sung biên chế bị tạm ngưng do thực hiện tinh giản biên chế.
“Trong năm năm qua có khoảng 10 người xin nghỉ việc, trong đó khoảng bốn người xin nghỉ hưu trước tuổi. Hiện một thư ký có khi phải giúp việc cho 3-4 thẩm phán, làm việc không xuể. Vì vậy, áp lực của thư ký nhiều khi còn nặng nề hơn thẩm phán” - vị này cho hay.
Một phiên xử tại TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: T.AN
Theo tìm hiểu, ngoài công tác xét xử, các nhiệm vụ khác về công tác cải cách tư pháp cũng đặt ra đối với hệ thống TAND, các thẩm phán, thư ký ngày càng cao. Hiện TAND hai cấp TP có khoảng 100 thẩm phán, xét xử trung bình khoảng 12.000 vụ án/năm. Mỗi thẩm phán xét xử trung bình 10-12 vụ/tháng, chưa kể thẩm phán cấp quận, huyện phải xử cả án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại.
Áp lực công việc, sức khỏe không đảm bảo là lý do nhiều người xin nghỉ. Đơn cử, một thẩm phán của TAND huyện Hòa Vang có năm phải xử tới 256 vụ án. Đến phiên xử cuối cùng trong năm, vị này đã ngất xỉu ngay tại tòa và phải cấp cứu ngay sau đó. Sau khi hồi phục, chị này đã xin nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo.
Một lý do khác khiến thẩm phán, thư ký nghỉ việc là do thu nhập thấp, không tương xứng với tính chất, mức độ công việc. Dẫn chứng việc này, một thẩm phán tòa hình sự nói ở một phiên xử có người nước ngoài, một phiên dịch có thể nhận khoảng 500.000 đồng/giờ làm việc, luật sư trợ giúp pháp lý được hỗ trợ 250.000 đồng thì mức thù lao mà thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nhận được là 90.000 đồng.
“Thực tế đã có trường hợp người nhà bị cáo làm loạn, ném đá, quây HĐXX, buộc cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải nổ súng nhưng chúng ta cũng chưa có cơ chế để bảo vệ. Tôi nghĩ đây cũng là lý do khiến họ chuyển nghề khác” - vị này nói.
Theo đại diện TAND TP Đà Nẵng, để khắc phục tình trạng này, tòa đã tăng cường bổ sung thẩm phán, thư ký cho các đơn vị có số lượng án lớn, quá tải. Đơn vị cũng đã kiến nghị TAND Tối cao xem xét cho bổ nhiệm, bổ sung thẩm phán đủ theo chỉ tiêu biên chế đã được phân bố để giảm áp lực cho thẩm phán. Đồng thời nghiên cứu, có chế độ, chính sách tương xứng với tính chất, công việc để cán bộ, viên chức yên tâm công tác.
Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2016-2021, TAND hai cấp TP đã thụ lý 41.716 vụ, đã giải quyết 41.156 vụ việc, đạt tỉ lệ 98,5%. Tổng số án bị hủy do sai là 103 vụ việc, án bị sửa do sai là 58 vụ việc.
Chất lượng xét xử được đảm bảo và có nhiều tiến bộ, số án bị hủy và sửa do sai có chiều hướng giảm so với những năm trước. Đặc biệt là không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tỉ lệ hòa giải các vụ án dân sự, hôn nhân, kinh doanh thương mại và lao động theo tố tụng đạt hằng năm từ 60% số án đã giải quyết. Các vụ án dư luận xã hội quan tâm đều được giải quyết, xét xử kịp thời.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.
(PLO)- Từ 1-7 tới đây, các cơ quan báo chí phải tuân thủ một số quy định mới như gắn nhãn với nội dung sử dụng AI; cấp, đổi thẻ nhà báo; người dân cũng cần lưu ý khi muốn tổ chức họp báo...
(PLO)- Bên cạnh vai trò là nhà quản lý, giảng dạy, GS-TS Đỗ Văn Đại luôn cố gắng để lại những dấu ấn của một nhà khoa học, thông qua những sản phẩm khoa học chất lượng.
(PLO)- Cần bổ sung và hoàn thiện định nghĩa về người được nhận tiền bồi thường; bởi Luật cho phép người thừa kế đi đòi, nhưng định nghĩa "người được bồi thường" lại chỉ là người bị hại trực tiếp.
(PLO)- Việc chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuẩn hóa quy trình dịch vụ theo chuẩn quốc tế và tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn pháp lý toàn cầu là lối đi cần thiết để luật sư Việt Nam khẳng định vị thế độc lập.