Lý do nhiều dự án của ĐHQG TP.HCM chưa thể giải ngân

(PLO)- Trong 17 hạng mục của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, có đến 8 hạng mục không giải ngân được, 5 hạng mục giải ngân chỉ đạt dưới 50%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, tổng số vốn ĐH Quốc gia TP.HCM được giao sử dụng hơn 1.005 tỉ đồng.

Trong đó, hơn 160 tỉ đồng là vốn trong nước kéo dài từ năm 2023 qua, chiếm 16%. Riêng vốn được giao năm 2024 là hơn 845 tỉ đồng, trong đó, hơn 272 tỉ đồng từ vốn trong nước và hơn 572 tỉ đồng từ vốn nước ngoài.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, tổng số vốn này sẽ được sử dụng đầu tư cho 17 hạng mục để xây dựng và phát triển khu đô thị đại học.

Thế nhưng, tính đến hết tháng 11-2024, số vốn ĐH Quốc gia TP.HCM đã giải ngân được rất thấp. Chỉ có ba hạng mục được giải ngân tối ưu là đầu tư phòng thí nghiệm vật liệu tiên tiến (đạt 99,6%); một tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu quy hoạch ĐH Quốc gia TP.HCM (89,5%), dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chung trong khu quy hoạch (đạt 71,1%).

Ngoài ra có 5 hạng mục giải ngân chỉ đạt dưới 50%, còn lại có đến 8 hạng mục không được giải ngân.

ĐH Quốc gia TP.HCM giải ngân 2024
Thống kê kết quả giải ngân của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024

ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng việc phân bổ vốn cho các dự án đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đã được thực hiện đúng quy định, kịp thời. Mặc dù đã rất cố gắng phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, tháo gỡ khó khăn nhưng tiến độ thực hiện giải ngân của ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn còn chậm.

Lý giải thực trạng này, theo ĐH Quốc gia TP.HCM, các thủ tục tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất đối với các trường hợp khiếu nại, trì hoãn giao mặt bằng mất nhiều thời gian, làm chậm trễ việc thu hồi mặt bằng cũng như giải ngân tiền bồi thường.

Các dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nên chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện và giải ngân vốn.

Một số dự án của các đơn vị (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế và Ban Quản lý dự án xây dựng) đã được ĐH Quốc gia TP.HCM phê duyệt với thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024. Tuy nhiên, do gặp các khó khăn vướng mắc về việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án, nên đến năm 2024, hầu hết các dự án vẫn chưa thể triển khai và chưa thể giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, các dự án cần phải được xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để phù hợp với tình hình thực tế tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ngoài ra, một số dự án của ĐH Quốc gia TP.HCM có yêu cầu chuyên môn cao về kỹ thuật, công tác lựa chọn nhà thầu còn gặp vướng mắc do có quá ít nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu dẫn đến phải gia hạn thời gian mời thầu hoặc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu lần thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.