Lý do LHQ bị 'đóng băng’ trong cuộc xung đột Israel - Hamas

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị 'đóng băng” trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hamas ngày một leo thang.

Theo đài CNN, cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hamas là thách thức mà tưởng chừng như Liên Hợp Quốc (LHQ) có thể giải quyết, nhưng sự thật thì không phải vậy.

Mỹ liên tục ngăn HĐBA ra tuyên bố chung về xung đột Trung Đông

Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ gồm 15 quốc gia thành viên có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Tuy nhiên, đối với cuộc bế tắc kéo dài nhiều thập niên này, HĐBA lại không thể làm gì. 

Vào tuần trước, HĐBA đã tổ chức một cuộc họp công khai và ít nhất ba phiên họp riêng kể từ khi cuộc xung đột đầy bạo lực nổ ra ở Israel và Hamas. Đồng thời, các cơ quan nhân đạo và các tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới đã lên tiếng kêu gọi hội đồng làm điều gì đó đối với cuộc xung đột. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến bàn về cuộc xung đột Israel - Hamas. Ảnh: CNN

Trong bối cảnh đó, Na Uy đã đệ trình một tuyên bố kêu gọi giảm leo thang trong giao tranh và được nhiều nước khác ủng hộ.

Tuy nhiên, Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn bất kỳ phản ứng chính thức nào của hội đồng, nói rằng họ muốn sử dụng quyền lực ngoại giao của riêng họ để xoa dịu căng thẳng. 

"Mỹ đã làm việc không mệt mỏi thông qua các kênh ngoại giao để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này" - Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield tuyên bố.

Mỹ là một trong năm quốc gia có quyền phủ quyết đối với bất kỳ hành động nào của hội đồng mà họ cho rằng không phù hợp. Theo CNN, những cường quốc trong hội thực hiện quyền kiểm soát các khu vực ảnh hưởng của họ một cách thường xuyên.

CNN cho biết phần lớn trong tổng số 193 quốc gia thành viên của LHQ đều phản đối cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. 

Đại sứ Pakistan tại LHQ Munir Akram cho biết rằng: "Điều đáng tiếc nhất là Hội đồng Bảo an vẫn bị tê liệt trong cuộc khủng hoảng này. Thế giới hy vọng rằng ít nhất hội đồng sẽ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và ngăn chặn việc giết hại thêm nhiều trẻ em, phụ nữ và nam giới vô tội hơn".

Ngày 17-5, Mỹ tiếp tục chặn tuyên bố của LHQ về xung đột Israel - Hamas, đánh dấu lần thứ ba nước này ngăn cản HĐBA ra tuyên bố chung về cuộc xung đột trên. 

Các quốc gia lớn nhỏ đều biết đây là cuộc chơi và rất rõ ‘luật chơi’. Đó là lý do tại sao rất hiếm thấy các nhà ngoại giao công khai chỉ trích hay có động thái trừng phạt Mỹ. Một số quốc gia không thuộc hội đồng cũng lo sợ về việc công khai tấn công một quốc gia hùng mạnh như vậy. 

Trung Quốc kêu gọi Mỹ “gánh vác trách nhiệm”

Trong một cuộc chỉ trích công khai khá hiếm hoi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ nên tham gia cùng các quốc gia khác để lên tiếng về cuộc xung đột ở Trung Đông. 

"Cho đến nay, HĐBA đã không thể lên tiếng vì sự cản trở của một quốc gia duy nhất. Chúng tôi kêu gọi Mỹ hãy gánh vác trách nhiệm của mình" - ông Vương cho biết.

Trung Quốc đã tham gia một liên minh gồm ba quốc gia cố gắng vượt qua Mỹ bằng cách đưa ra tuyên bố của riêng họ. 

"Na Uy, Tunisia và Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Dải Gaza và về việc số thương vong ở dân thường ngày một gia tăng. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay các hành vi thù địch và hãy tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em” - Đại sứ Na Uy tại LHQ Mona Juul cho biết.

HĐBA đã đưa ra nhiều tuyên bố về Trung Đông trong những năm qua nhưng hiếm khi thuyết phục các bên xung đột chấm dứt leo thang căng thẳng.

Ngày nay, khi các tuyên bố của HĐBA được thông qua, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn ngoại giao mạnh mẽ và sự sẵn sàng giảm căng thẳng của cả hai bên thì tác động cũng sẽ rất nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.