(PLO)- Theo Get French Football News, ngôi sao Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain (PSG) đã đưa ra quyết định liên quan đến tương lai của đồng đội người Brazil, Neymar.
(PLO)- Quyền phủ quyết có nguồn gốc từ Điều 27 của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó ghi rõ vai trò của năm thành viên thường trực (P5) Hội đồng Bảo an (HĐBA).
(PLO)- Đại hội đồng LHQ ngày 8-6 lần đầu tiên tổ chức phiên họp để nghe Nga và Trung Quốc giải thích lý do phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về việc áp đặt thêm trừng phạt lên Triều Tiên.
(PLO)- 193 thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua nghị quyết yêu cầu năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an phải đưa ra lý do cho việc sử dụng quyền phủ quyết.
(PLO)- Liechtenstein đã triệu tập một cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để tranh luận và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu hạn chế quyền phủ quyết của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.
(PLO)- Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia gây áp lực buộc Nga đồng ý để Hội đồng Bảo an có thể tiếp tục gia hạn các hoạt động hỗ trợ xuyên biên giới cho người dân Syria.
(PLO)- Tổng thống Trump vừa có quyền phủ quyết đầu tiên trong suốt quá trình làm tổng thống, nhưng ông không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên dùng đến quyền phủ quyết.
(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc một nghị quyết theo đó xem xét mọi động thái thay đổi hiện trạng của Jerusalem sẽ không có tác động pháp lý và cần được hủy bỏ.
(PLO)- Tính đến hôm 30-9, đã có 75/193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc ký vào đề xuất của Pháp về việc giới hạn quyền phủ quyết của năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó, năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp sẽ hạn chế thực hiện quyền phủ quyết trong trường hợp tội ác hàng loạt và diệt chủng.