Lý do khiến số công ty phá sản ở Thụy Điển tăng đột biến

(PLO)- Cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất đã khiến số lượng công ty xây dựng ở Thụy Điển rơi vào tình trạng phá sản tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số lượng công ty phá sản ở Thụy Điển đã tăng lên mức cao nhất trong ít nhất một thập niên qua vào tháng 1 năm nay, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với các công ty xây dựng từ cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất, hãng Bloomberg đưa tin hôm 1-2.

Theo cơ quan tham khảo tín dụng UC, số lượng các công ty nộp đơn xin phá sản đã tăng 47% so với một năm trước đó vào tháng 1, lên 622 hồ sơ.

Số lượng công ty nộp đơn phá sản ở Thụy Điển đang gia tăng ở mức cao nhất. Ảnh: RT

Số lượng công ty nộp đơn phá sản ở Thụy Điển đang gia tăng ở mức cao nhất. Ảnh: RT

Thụy Điển - thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang vật lộn với tình trạng giá nhà sụt giảm tồi tệ nhất trong 3 thập niên. Tình hình này đã góp phần làm gia tăng các vụ vỡ nợ trong lĩnh vực xây dựng, với 130 công ty xây dựng nộp đơn xin phá sản vào tháng trước.

Giá nhà được báo cáo đã giảm 16% so với mức cao nhất trong quý đầu tiên của năm 2022. Các nhà kinh tế dự đoán đà trượt dốc sẽ tiếp tục trong những tháng tới.

“Trong suốt mùa thu năm rồi, Thụy Điển đã chứng kiến sự phá sản của vô số các doanh nghiệp phục vụ người tiêu dùng như các nhà bán lẻ, khách sạn và nhà hàng. Hiện số lượng công ty phá sản đang tăng nhiều nhất trong những lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với ngành xây dựng và có các khoản đầu tư dài hạn” - Nhà kinh tế Johanna Blome của UC cho biết.

Sự sụt giảm nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản ở Thụy Điển đã gây thiệt hại cho nền kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Âu. Theo ước tính từ Ủy ban Nhà ở Quốc gia Thụy Điển, việc xây dựng nhà ở mới sẽ giảm đáng kể 44% trong năm nay xuống còn 33.000.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm trong hoạt động xây dựng có thể gây thêm áp lực lên hoạt động kinh tế khi ngành xây dựng là ngành sử dụng lao động chính với hơn 350.000 trong số 5,1 triệu nhân viên của Thụy Điển làm việc trong lĩnh vực này.

Chính phủ Thụy Điển đã thông báo vào cuối năm 2022 rằng nước này đang bước vào thời kỳ suy thoái kéo dài đến năm 2025. GDP của quốc gia này dự kiến sẽ giảm 0,7%, trong khi tỉ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên 7,8% vào năm 2023 và 8,2% vào năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.