Cập nhật tiến trình xin gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển

(PLO)- Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến triển tốt và bày tỏ hy vọng Ankara sẽ phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Stockholm trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến triển tốt. Ông bày tỏ hy vọng Ankara sẽ phê chuẩn đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Stockholm trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào tháng 7-2023, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu của ngoại trưởng Thụy Điển được đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở Ankara.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom. Ảnh: REUTERS

"Mọi việc đang tiến triển tốt, chúng tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời ngày hôm nay" - ông Billstrom ói trước các phóng viên.

Trong khi đó, ông Cavusoglu thừa nhận Thụy Điển đã có những bước đi nhằm đáp ứng các điều kiện được nêu trong một bản ghi nhớ giữa ba nước nhưng nói Stockholm cần phải làm nhiều hơn nữa.

Ông Billstrom cho biết Thụy Điển đã đạt được tiến bộ tích cực và cho biết các luật chống khủng bố cứng rắn hơn sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1 năm sau.

"Không có gì lạ khi Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng còn nhiều việc cần phải làm. Chúng tôi vẫn chưa làm được, những việc này cần được thực hiện trước, nhưng chúng tôi đã thực hiện nhiều bước" - ông Billstrom nói và cho biết thêm rằng Thụy Điển cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Mới đây, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải một số điểm bất đồng. Tòa án tối cao của Thụy Điển đã từ chối yêu cầu của Ankara về việc dẫn độ một nhà báo bị cáo buộc có liên hệ với học giả Hồi giáo Fetullah Gulen - người bị Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có âm mưu đảo chính.

Ông Billstrom cho biết Thụy Điển có một cơ quan tư pháp độc lập và chính phủ không thể làm gì để thay đổi những quyết định như vậy.

"Tòa án của chúng tôi bị ràng buộc bằng luật pháp Thụy Điển và quốc tế, bao gồm Công ước dẫn độ châu Âu mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ký" - ông nói thêm.

Vào tháng 5, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, hai nước vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cáo buộc các nước Bắc Âu chứa chấp các phần tử khủng bố, bao gồm nhóm chiến binh người Kurd, vốn gây đe dọa cho Ankara.

Đơn xin gia nhập NATO của 2 nước Bắc Âu cho đến nay đã được 28 trong số 30 quốc gia thành viên phê chuẩn. Hungary cho biết quốc hội nước này sẽ thông qua đơn đăng ký vào đầu năm 2023. Ankara cho biết quyết định có thể được đưa ra sau cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.