Lý do huyện Củ Chi lùi thời gian đến trường của HS khối 9, 12

(PLO)- Do phụ huynh chưa yên tâm cho con đi học trở lại nên UBND huyện Củ Chi, TP.HCM quyết định lùi thời gian học trực tiếp trên địa bàn 1 tuần. Như vậy, học sinh khối 9, khối 12 sẽ trở lại trường từ 20-12.
 Video: TP.HCM: Huyện Củ Chi lùi thời gian đến trường của HS khối 9, 12

Trao đổi với PLO vào trưa 13-12, ông Trần Văn Toản, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Củ Chi, cho biết sau khi xem xét tình hình, UBND huyện quyết định học sinh khối 9 và 12 chưa đi học trực tiếp vào tuần này mà bắt đầu từ thứ 2 tuần tới.

Học sinh lớp 9 trường THCS Hồ Văn Long, quận Bình Tân trở lại trường vào sáng nay. Ảnh: KHÁNH CHI

“Qua khảo sát ý kiến về việc học sinh đi học trở lại, phụ huynh chưa yên tâm. Do đó, UBND huyện quyết định tạm dời 1 tuần để sau khi TP thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm, Củ Chi mới thực hiện”, ông Toản nói.

Cũng theo ông Toản, trên địa bàn huyện có 24 trường THCS, nhưng theo kế hoạch chỉ có học sinh 8 trường THCS và 7 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ đi học trở lại từ 20-12

Sáng nay, theo kế hoạch của UBND TP.HCM, học sinh khối 9, khối 12 đến trường học trực tiếp sau một thời gian học online do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Sau hai tuần thí điểm, UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện, TP Thủ Đức xem xét, quyết định, mở rộng dần đối tượng học trực tiếp từ ngày 3-1-2022.

Các trường trung học tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 1 từ ngày 10 đến 22-1-2022. Trong thời gian này, các trường ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2, 3 học sinh đã đi học trực tiếp sẽ tổ chức thi trực tiếp. HS diện F0, cách ly, đang giãn cách sẽ được cho kiểm tra bổ sung, hoàn thành trước ngày 28-2.

Nội dung kiểm tra học kỳ 1 không vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục. Đề kiểm tra không bao gồm các nội dung đã tinh giản. Hình thức kiểm tra do hiệu trưởng quyết định, có thể tự luận, trắc nghiệm hoặc kết quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.