Lý do học sinh nghỉ tết Nguyên đán 2025 chỉ có 9 ngày

(PLO)- Lịch nghỉ tết Nguyên đán 2025 của học sinh TP.HCM kéo dài 9 ngày, ít hơn năm ngoái 7 ngày do không kết hợp được với ngày nghỉ cuối tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lịch nghỉ tết Nguyên đán 2025 của học sinh TP.HCM được quy định trong khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do UBND TP.HCM ban hành.

nghỉ tết Nguyên đán 2025
Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, thời gian nghỉ tết của 1,7 triệu học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT bắt đầu từ ngày 25-1-2025, tức ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 2-2-2025, tức mùng 5 tháng Giêng. Như vậy, học sinh TP.HCM được nghỉ tổng cộng 9 ngày.

Trước thông tin trên, nhiều phụ huynh cho rằng việc học sinh được nghỉ tết Nguyên đán 9 ngày là quá ít so với năm ngoái từ 14-16 ngày. Điều này khiến nhiều gia đình muốn về quê ăn Tết cũng phải suy nghĩ vì hơi cập rập. Do đó, họ mong muốn có thể điều chỉnh để học sinh được nghỉ tết dài ngày hơn.

Về vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đến thời điểm này lịch nghỉ tết Nguyên đán 2025 vẫn không có gì thay đổi so với trước.

Vị này cho biết, sở dĩ những năm trước lịch nghỉ Tết dài do ngày bắt đầu kỳ nghỉ rơi vào thứ hai, hoặc cũng có năm mùng 6 Tết vào giữa tuần nên Sở GD&ĐT kết hợp các ngày nghỉ cuối tuần để kéo dài thời gian nghỉ tạo điều kiện cho các gia đình trong việc vui chơi Tết.

nghi-tet-nguyen-dan-2025.jpg
Học sinh một trường tiểu học tại quận Bình Tân vui khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tuy nhiên năm nay mùng 6 Tết bắt đầu vào thứ hai rất khó để nghỉ thêm 1 tuần, hơn nữa nếu cho học sinh đi học giữa tuần cũng khó, kiến thức cũng không trọn vẹn do bị đứt quãng.

Mặt khác, từ ngày 5-9 đến 31-5 có 268 ngày với 38 tuần, trong đó 35 tuần thực dạy, 2 tuần dự phòng cho các hoạt động khác (nghỉ giỗ tổ, nghỉ tết tây, nghỉ 30-4 và 1-5...) và 1 tuần nghỉ tết. Nếu cho học sinh nghỉ thêm một tuần sẽ không đủ thời gian cho kế hoạch còn lại của năm học.

Vị này cũng cho biết thêm, theo quy định hiện hành, trong năm học, học sinh được nghỉ có phép không quá 45 ngày. Do đó, nếu có nhu cầu, phụ huynh có thể xin cho con nghỉ học thêm để phù hợp với lịch trình của gia đình. Sau đó, cha mẹ cùng đồng hành với con để củng cố kiến thức.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã trình Thủ tướng phương án lịch nghỉ tết Nguyên đán 2025.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, sau hơn 1 tháng lấy ý kiến của các bộ, ngành, có 13/13 bộ, ngành đồng thuận (3 cơ quan không có ý kiến) với phương án mà cơ quan soạn thảo đưa ra.

Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất lịch nghỉ tết Âm lịch 2025 kéo dài 9 ngày.

Cụ thể, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ từ thứ bảy, 25-1-2025 đến hết chủ nhật ngày 2-2-2025 (tức từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.